Tiếp tục xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Dịp này, phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã ghi lại một số ý kiến của đại biểu bên lề Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới và đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa XIII và các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Anh Huy



* Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo toàn diện các mặt công tác biên phòng. Đặc biệt, Đảng bộ xác định thực hiện 3 khâu đột phá: tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Cụ thể, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo”, “Quy hoạch hệ thống đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo”. Sắp xếp, điều động, bố trí quân số, kiện toàn các chức danh theo biên chế, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển nhận chiến sĩ mới chặt chẽ và nâng cao chất lượng công tác quản lý, đăng ký, huấn luyện, kiểm tra động viên đối với quân nhân dự bị.

Đối với công tác huấn luyện, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”, gắn lý luận với thực tiễn, lấy thực hành là chính. Nhằm tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, Đảng bộ xác định cần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp, xây dựng mối quan hệ cán-binh tốt, phát huy tốt “tổ 3 người”, thực hiện nghiêm phương châm chỉ đạo “Nắm chắc, quản chặt, kịp thời, nghiêm minh và dứt điểm”.



* Trung tá Nguyễn Hữu Quyết-Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động:
 

Quán triệt tinh thần của Đại hội, ngay khi về đơn vị, chúng tôi sẽ quán triệt các nội dung, chương trình thành những hành động cụ thể; từ đó không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đơn vị sẽ tập trung xây dựng giáo án điện tử có lồng ghép các hình ảnh trực quan sinh động giúp bộ đội dễ học, dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Trong huấn luyện, tiếp tục kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời làm mới các mô hình học cụ, qua đó giúp bộ đội dễ liên hệ với thực tiễn; tiến hành huấn luyện xoay vòng, góp vét... để 100% các nội dung, môn học được triển khai, thực hiện theo tiến trình biểu đã được phê duyệt...

 

* Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan:
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIII có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau Đại hội, chúng tôi sẽ triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên về tinh thần cũng như Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực sát với tình hình của đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

“Chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới” cũng là một trong những nội dung đã được Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Nan đưa vào nghị quyết của năm để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Theo đó, đơn vị tham gia trực tiếp vào tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm), tiêu chí số 19 (quốc phòng-an ninh).

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.