Chư Pưh sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiến hành đại hội đúng kế hoạch và quy định. Cùng với đó, Đảng bộ huyện đang tích cực chuẩn bị Đại hội lần thứ X dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8-2020.
 

Sớm hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Chư Pưh đã chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm đều đã tiến hành đại hội nhằm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo thực hiện tổ chức đại hội đại trà. Dự kiến, trước ngày 10-7-2020, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ tiến hành xong đại hội.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.S
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.S


Đảng bộ xã Ia Dreng được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh chọn tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Chia sẻ về kinh nghiệm rút ra từ đại hội, ông Lê Văn Cửu-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dreng-cho hay: Sau khi được chọn tổ chức đại hội thí điểm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sớm triển khai tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 12-2019. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện đại hội được chuẩn bị rất chu đáo; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi và tỷ lệ nữ đúng theo quy định. Nhờ có sự chuẩn bị tốt, Đại hội Đảng bộ xã đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Đại hội Đảng bộ xã Ia Dreng đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã đề ra các nhóm mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho từng mục tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,31 triệu đồng; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số chi bộ thôn, làng có cấp ủy đạt 100%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; xây dựng 100% thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa. “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã sẽ tập trung phát triển ngành thương mại-dịch vụ theo đúng chương trình hành động đã xây dựng, phấn đấu giá trị ngành này đạt trên 92 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm hơn 7%; có 3 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia; số lao động qua đào tạo đạt 41,6%”-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng khẳng định.

Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: N.S
Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: N.S



Các khâu chuẩn bị cho Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy khóa III (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng được triển khai kỹ lưỡng với tinh thần khẩn trương, tập trung, phát huy trí tuệ tập thể. Trong đó, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ cùng những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực tế. Ông Lê Đình Sơn-Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy-cho hay: Phương châm Đại hội chi bộ Văn phòng Huyện ủy khóa III là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng bộ xã Ia Le cũng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo ông Phạm Ngọc Kha-Bí thư Đảng ủy xã, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, được đại hội thông qua và đồng thuận cao.

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra vào tháng 8-2020. Ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: Song song với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn chỉnh các văn kiện gồm: dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Nghị quyết và Chương trình hành động trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X.

 Đường vào khu trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: N.S
Đường vào khu trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: N.S


Đảng bộ huyện Chư Pưh hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (9 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ khối lực lượng vũ trang và 28 chi bộ cơ sở); có 120 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 1.559 đảng viên. Hiện tại, 53/57 chi bộ thôn, làng có cấp ủy; có 54/74 trưởng thôn là đảng viên và 30 Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 517 đảng viên, đạt 110,94% nghị quyết.
 

Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa X. Các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết được tính toán, cân nhắc thận trọng, rà soát đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá, dự báo các yếu tố thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực để đảm bảo tính khả thi. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội cũng được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo khí thế sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

“Ngày 4-6, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh văn kiện. Đến nay, văn kiện đã được điều chỉnh làm rõ trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp đưa vào phần các đột phá và trở thành chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới; phấn đấu xây dựng huyện Chư Pưh phát triển toàn diện, bền vững”-ông Thạch thông tin.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự cũng được chú trọng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh cho biết: Trên cơ sở đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các bước về tái cử và giới thiệu mới. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp và ban hành kế hoạch hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy. Quá trình thực hiện các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy được tiến hành trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, huyện Chư Pưh tập trung huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững; chú trọng phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, giáo dục-đào tạo, tập trung mọi nguồn lực từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tích cực giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

 NGỌC SANG - NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.