Đoàn kết, vững tin trên chặng đường mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
 


Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cấp ủy các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, các cơ quan Đảng đã tham mưu, phục vụ kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức thực hiện đạt kết quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII. Ảnh: H.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ
Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.  Ảnh: Hồng Thi


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bám nắm địa bàn, tham gia giải quyết các điểm nóng ở cơ sở; tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các cơ quan nhà nước tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Các doanh nghiệp cũng đã khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Các ngân hàng thương mại chủ động triển khai các chính sách, lãi suất huy động vốn linh hoạt, mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

 


Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2019. Hiện toàn Đảng bộ có 125 tổ chức cơ sở Đảng (49 Đảng bộ, 76 chi bộ cơ sở) với 4.857 đảng viên.

Xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng, những năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác này. Theo đó, Đảng ủy đã triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng. Sau học tập, 100% cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp và sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng ủy Khối còn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo về yêu cầu, nội dung. Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, trong nhiệm kỳ có 24 tổ chức cơ sở Đảng được thành lập mới; kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối trực thuộc Đảng bộ Khối từ 149 tổ chức cơ sở Đảng xuống còn 125 tổ chức cơ sở Đảng.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện với 1.297 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 96,96% (vượt 1,96% so với Nghị quyết); số đảng viên bình quân hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 91,07% (vượt 6,07% so với Nghị quyết).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng có sự chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đóng góp hơn 6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 115 căn nhà tình nghĩa và tặng một số vật dụng thiết yếu cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đẩy mạnh phong trào thi đua, thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ; tạo thuận lợi cho các đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động năng động, sáng tạo, hiệu quả; tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và chăm lo đời sống người lao động.

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.