Cần tiếp tục chăm lo đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và cấp thẻ bảo hiểm y tế là những nội dung được cán bộ, đảng viên góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) được quan tâm đầu tư. Ảnh: Thanh Nhật
Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) được quan tâm đầu tư. Ảnh: Thanh Nhật



* Ông Đinh Kăi-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang, huyện Mang Yang: Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

Tôi nhất trí cao với bố cục, kết cấu và nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát, đầy đủ những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Một trong những nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và những cán bộ chủ chốt luôn đi sát cơ sở để lắng nghe ý kiến nhân dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể. Từ đó đã có những mô hình rất hay như việc di dời các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Kbang để xây dựng làng nông thôn mới. Đối với xã Lơ Pang, nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đường lên làng Pờ Yầu đã được bê tông hóa thông suốt, giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi.

Theo tôi, trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục tăng cường đi cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đề xuất cấp ủy, chính quyền điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách phát triển phù hợp. Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị với nông thôn.


 

* Anh Rơ Châm Mruých-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah: Phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới
 

Trong dự thảo Báo cáo chính trị có đề ra chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 120 xã. Để đạt được chỉ tiêu này, theo tôi, ngoài huy động sức mạnh của toàn xã hội thì cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ qua những công trình, phần việc cụ thể, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra một cách hiệu quả chứ không mang tính hình thức.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, cán bộ Đoàn cần chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên yếu thế; giới thiệu những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi để thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

 


* Bà Ana-Bí thư chi bộ làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đào tạo nghề
 

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những vấn đề chúng tôi quan tâm hơn cả. Muốn giảm tỷ lệ hộ nghèo thì việc đào tạo nghề, chỉ dẫn bà con cách làm ăn, thay đổi tập quán canh tác là rất cần thiết. Để đạt được kết quả này cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện trong phát triển kinh tế-xã hội. Do vậy, vấn đề giảm nghèo, đào tạo nghề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp quan trọng cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Để việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 94% dân số toàn tỉnh, quy trình cấp phát thẻ cần linh hoạt hơn. Các cơ sở y tế, chính quyền địa phương cần thông báo, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân biết và thực hiện.

 

 Ngọc Thu-Ngọc Sang





 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.