Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Công tác dân vận phải đóng vai trò nòng cốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.



Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290, nhận thức của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: M.N



Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện công tác dân vận. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đều phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận. Nội dung và nhiệm vụ công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị được xác định rõ gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của quân đội. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt tất cả cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, đặc biệt là tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp tham gia sửa chữa và làm mới 68 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 47 km kênh mương thủy lợi; giúp dân thu hoạch trên 1.640 ha hoa màu; trồng rừng, khai hoang phục hóa 48 ha; xây dựng 40 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xóa trên 200 nhà tạm cho hộ nghèo; giúp 70 hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N



Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh khẳng định, công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn những năm qua có sự chuyển biến tích cực. Công tác tiếp và đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã đã tiếp 454 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; qua đó đã tiếp nhận và giải quyết 166 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” không ngừng được nâng cao. Nhờ đó, từ vị trí cuối bảng, Ayun Pa đã vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và là địa phương duy nhất được xếp loại tốt. Chỉ số năng lực cạnh tranh của thị xã cũng đứng thứ 3 toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 290, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ngoài củng cố, kiện toàn năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro còn chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro Võ Nguyên Nam: 10 năm qua, địa phương đã xây dựng được 42 mô hình “Dân vận khéo”, nhân rộng lên thành 576 mô hình và đã chọn được 54 gương điển hình cá nhân làm dân vận khéo; vận động quyên góp Quỹ “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm Công đoàn” được hơn 1,1 tỷ đồng; xây dựng 133 căn nhà “Đại đoàn kết”, 36 nhà an sinh xã hội, 16 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng. “Những kết quả quan trọng trong công tác dân vận đã góp phần giúp kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng được tăng cường”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro cho biết.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng khẳng định: Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều nội dung, hình thức dân vận phù hợp, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các lực lượng tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Pah).  Ảnh: PHƯƠNG DUNG
Các lực lượng tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Pah). Ảnh: PHƯƠNG DUNG



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế dân vận phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chung chung, rập khuôn; phân công trách nhiệm cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Trong đó, công tác dân vận phải đóng vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm đổi mới, nội dung phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt, cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 43 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2020.


 MINH NGUYỄN


 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.