Nhận diện âm mưu lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng để chống phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp thể hiện sự mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp nhận và phản hồi tâm huyết, nguyện vọng, sáng kiến gửi đến cấp ủy, đại hội và toàn Đảng. Tuy nhiên, như thường lệ, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn lợi dụng việc góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp để đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, kích động, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá công tác tổ chức đại hội một cách quyết liệt.

 

Nhận diện đối tượng, thủ đoạn chống phá

Có thể nhận diện 3 nhóm chống phá chủ yếu sau: Thứ nhất là nhóm đối lập về hệ tư tưởng, bao gồm chủ yếu những người theo khuynh hướng “thần tượng hóa”, “tuyệt đối hóa” hệ tư tưởng và các giá trị chính trị phương Tây, định kiến sâu sắc, không nhận thức được tính ưu việt của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nổi bật là một số trí thức, văn nghệ sĩ có nhận thức chính trị lệch lạc, tâm lý bất mãn, chủ yếu do lợi ích, tham vọng cá nhân không được đáp ứng. Nhóm thứ 2 là các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị luôn nuôi dưỡng lòng hận thù mù quáng, tư tưởng chống cộng triệt để, được sự dung dưỡng của các tổ chức bên ngoài, hoạt động với mục tiêu thay đổi thể chế, lật đổ hệ thống chính trị Việt Nam, bất chấp hậu quả đối với đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Nhóm thứ 3 là số ít cán bộ, đảng viên, thậm chí nguyên là cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vượt ra ngoài khuôn khổ kỷ cương của tổ chức Đảng, bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tán dương, ảo tưởng về vai trò của bản thân, biến thành công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị của chúng.

Về nội dung, việc chống phá tập trung phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, là cơ sở hình thành nguyên tắc, phương pháp, nội dung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được đề cập trong dự thảo văn kiện. Xoáy sâu vào các hạn chế, tồn tại chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn hoặc các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm, mới phát sinh, chưa có tiền lệ, gây dư luận trái chiều, hoang mang, dao động, chia rẽ nội bộ hoặc tạo tâm lý thờ ơ, ngại bày tỏ ý kiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó cho rằng, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp không còn phù hợp với thời đại và thực tiễn đất nước hiện nay.

Ngày 9-8-2019, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Rah Lan Híp (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) 7 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Ảnh: HỮU TRƯỜNG
Ngày 9-8-2019, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Rah Lan Híp (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) 7 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Ảnh: HỮU TRƯỜNG



Việc chống phá cũng tập trung vào xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng có liên quan đến nội dung dự thảo văn kiện nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, khơi mào cho các quan điểm chống đối, nhất là các vấn đề liên quan đến quốc phòng-an ninh, quan hệ đối ngoại… Từ đó đưa ra cái gọi là “mâu thuẫn không thể dung hòa” giữa vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng với lợi ích quốc gia, dân tộc. Thâm độc hơn, chúng bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng, khiến cán bộ, đảng viên, nhân dân bị cuốn theo làn sóng thông tin tiêu cực về “mâu thuẫn, đấu đá nội bộ”, cho rằng “lợi ích nhóm”, “tham nhũng chính sách” đã được “cài cắm” vào dự thảo văn kiện. Do đó, việc góp ý dự thảo văn kiện hoàn toàn không có tác dụng, lãng phí thì giờ của xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, các đối tượng chống phá còn tập trung lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy Đảng để xuyên tạc bản chất của Đảng; chia rẽ nhân dân với Đảng, công kích mặt tiêu cực, phủ nhận tích cực và ý nghĩa, tầm quan trọng của những thành tựu đã đạt được như dự thảo văn kiện đề cập. Cùng với xuyên tạc bản chất của Đảng, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng luôn so sánh, ca ngợi hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa, đổ lỗi những hạn chế, tiêu cực, khó khăn của đất nước hiện nay là từ hệ thống chính trị, do Đảng cầm quyền, bóp nghẹt dân chủ, tự do… Dự thảo văn kiện đại hội Đảng phải thừa nhận đa nguyên tư tưởng, đa đảng chính trị, thực hiện nền kinh tế thị trường tự do và chủ nghĩa tự do cá nhân, biến phản biện xã hội thành không giới hạn, vô chính phủ.

Về hình thức, chúng lợi dụng góp ý văn kiện đại hội để chống phá thông qua “Thư ngỏ”, “Tâm thư”, “Tập hợp chữ ký kiến nghị”, thậm chí xây dựng “học thuyết mới”, “tác phẩm mới” về đường lối chính trị thông qua việc xuất bản, tán phát các tài liệu, ấn phẩm như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước… Tham gia góp ý trực tiếp đối với dự thảo văn kiện nhưng với thái độ hằn học, không chịu tiếp thu, công kích những ý kiến trái chiều với mình. Đặc biệt là sử dụng hình thức trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài và thành lập các trang, tài khoản, nhóm mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận nhằm phát tán các thông tin, bài viết, bình luận thể hiện quan điểm chống đối.

Đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá

Nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp để chống phá, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cùng với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cần nhận thức rõ những nội dung sau:

Chính quyền và lực lượng Công an huyện Chư Prông đưa các đối tượng có âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Hữu Trường
Chính quyền và lực lượng Công an huyện Chư Prông đưa các đối tượng có âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Hữu Trường



Một là, xác định rõ ý nghĩa, trách nhiệm trong tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân góp phần xác định chính xác hơn, rõ ràng hơn các vấn đề cơ bản, làm phong phú, chặt chẽ hơn những nhận định, đánh giá sát với tình hình thực tế; đóng góp những ý tưởng, cách nghĩ, cách làm mới để hoàn thiện các nội dung, giải pháp phát triển cho từng lĩnh vực nêu ra trong dự thảo văn kiện; phản biện để thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần được khắc phục, hoàn thiện dự thảo văn kiện. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Việc tham gia nghiên cứu, thảo luận các dự thảo văn kiện để đóng góp ý kiến đồng thời cũng là quá trình cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội trước khi được ban hành chính thức.  

Do đó, cần tiến hành lấy ý kiến xây dựng đối với dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần lắng nghe, trân trọng các ý kiến, tiếp thu tối đa nhưng không dễ dãi và bảo vệ cho được ý kiến đúng. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện mưu đồ xấu, gây chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Hai là, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong góp ý dự thảo văn kiện, giữ vững niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức đúng đắn, ủng hộ và tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được đề ra trong đại hội Đảng bộ các cấp. Nhân dân là cơ sở chính trị của Đảng, niềm tin của nhân dân mang lại quyền lực cho Đảng. Đảng chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ độc lập, thống nhất của đất nước, chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân. Điều đó không chỉ thể hiện trong nội dung dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp mà còn là thực tế sinh động của đời sống chính trị-xã hội đất nước trong suốt thời gian qua.

Cần nhận thức rõ “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”. Nhưng thực tế cũng chứng minh, không thể có dân chủ đúng nghĩa khi mà những ứng viên bầu cử sử dụng tiền bạc và truyền thông để bôi nhọ đối thủ, chia rẽ xã hội, thao túng nhận thức cử tri; không thể có dân chủ khi có sự can dự từ các thế lực bên ngoài bằng đảo chính, lật đổ, bất chấp luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia, dân tộc… Dân chủ là đặt con người vào mục tiêu cao nhất của sự phát triển; chấp nhận những bất lợi nhất định, không vì lợi ích trước mắt mà phó mặc cuộc sống của nhân dân; “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong bất cứ tình huống khó khăn nào của đất nước…

Ba là, trong điều kiện truyền thông xã hội, mạng internet phát triển như vũ bão hiện nay, nguồn thông tin vô cùng phức tạp, rất khó có thể kiểm soát chặt chẽ, không dễ nhận diện được đúng-sai, phải-trái. Do đó, cán bộ, nhân dân cần tiếp cận thông tin trên cơ sở suy xét, cân nhắc kỹ càng và phản ứng thận trọng, tránh bị nhiễu loạn. Các cơ quan báo chí, các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền phải cập nhật thông tin; phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Kết nối, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia mặt trận truyền thông, nhất là trên không gian mạng. Mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thực hiện đúng nguyên tắc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cái gì có lợi cho dân, ta cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, ta hết sức tránh”, lấy lợi ích của nhân dân làm cơ sở để xây dựng, tiếp thu và bảo vệ đường lối, quan điểm, nhiệm vụ… của dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ.

 

 LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy




 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.