Mang Yang tập trung đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 23-7-2020. Để đảm bảo đại hội diễn ra thành công, Huyện ủy Mang Yang đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung đến từng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Chú trọng công tác nhân sự
Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ và 24 chi bộ. Tính đến ngày 22-5, toàn huyện đã có 24 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ xã Đak Ta Ley tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ thị trấn Kon Dơng và chi bộ Phòng Nội vụ-Thanh tra huyện được chọn đại hội điểm. Bà Dương Thị Mỹ Hà-Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Ta Ley-cho biết: “Xác định việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ các công tác từ chỉ đạo đại hội chi bộ thôn, làng; xây dựng nội dung văn kiện, đề án nhân sự, lấy ý kiến đóng góp trong các tầng lớp nhân dân... Đồng thời, chúng tôi cũng đặc biệt chú ý việc đảm bảo an ninh chính trị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền chống phá. Nhờ chuẩn bị chu đáo nên đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp”.
Với phương châm “Cán bộ là gốc”, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp được Huyện ủy Mang Yang đặc biệt chú trọng. Ông Huỳnh Thế Mạnh-Bí thư Huyện ủy Mang Yang-cho hay: “Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mang Yang đã bắt tay triển khai các công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Huyện thành lập 3 tiểu ban: nội dung, nhân sự và tuyên truyền-phục vụ. Cùng với chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện đại hội thì công tác nhân sự được chú trọng thực hiện theo quy trình, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, số lượng, cơ cấu hợp lý”. 
Một góc nhỏ của thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang. Ảnh: P.L
Một góc nhỏ của thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang. Ảnh: P.L
Theo Bí thư Huyện ủy Mang Yang, khâu quan trọng nhất trong công tác nhân sự là phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình, lắng nghe các ý kiến cũng như tiếp nhận phản ánh từ nhiều kênh để chọn được người đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm; đồng thời từ đó kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh. “Tại tất cả các đại hội cơ sở, chúng tôi đều cử cán bộ huyện dự, chỉ đạo và giám sát nhằm đảm bảo đúng quy trình, khách quan. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc diễn ra suôn sẻ, thành công. Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện cũng được chuẩn bị chu đáo. Theo đó, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí trong Ban Thường vụ”-Bí thư Huyện ủy Mang Yang thông tin thêm.
Tích cực lấy ý kiến đóng góp văn kiện
Cùng với công tác nhân sự, việc chuẩn bị văn kiện đại hội cũng được chú trọng thực hiện. Đến nay, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thiện dự thảo lần thứ 3. Từ tháng 1-2020, Huyện ủy Mang Yang đã công khai toàn văn dự thảo văn kiện trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến đóng góp, xây dựng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ tháng 3, Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội Đảng thông qua chương trình đại hội, các buổi họp chi bộ, họp dân. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Đảng từ các đồng chí nguyên lãnh đạo, nhân sĩ, trí thức. Hầu hết ý kiến đều đánh giá báo cáo chính trị có bố cục hợp lý, chặt chẽ, nội dung súc tích, đầy đủ, ý nghĩa. Báo cáo chính trị đã chỉ ra được những thành tựu nổi bật của huyện trong 5 năm qua; nêu rõ ưu điểm cũng như thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đồng thời, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến cũng bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tới huyện nhà có những chính sách kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư chế biến nông sản, giải quyết đầu ra và gia tăng giá trị hàng nông sản chủ lực của địa phương. Trong công tác cán bộ cần có chế độ đãi ngộ để thu hút người tài, bố trí việc làm phù hợp, ổn định đối với cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Thu hút đầu tư phát triển du lịch nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như quảng bá hình ảnh huyện nhà, tăng nguồn thu ngân sách.
Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.L
Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Nhìn chung, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được chuẩn bị chu đáo, tích cực. Bí thư Huyện ủy Mang Yang nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hoàn thiện văn kiện đại hội cũng như công tác nhân sự. Huyện cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này; phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tất cả nhằm đảm bảo cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp”.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.