Cần nhân rộng phong trào trồng cây gây rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai hiện có trên 885.000 ha đất lâm nghiệp/1,55 triệu ha diện tích tự nhiên. Trong số đó, đất có rừng là 624.000 ha. Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) thì độ che phủ rừng đạt 46,7%, có nghĩa là đất trống đồi trọc đã từng bước được phủ xanh. Cũng theo tài liệu trên, kể từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 25,2 ngàn ha rừng. Riêng năm 2019, toàn tỉnh trồng được 5.096 ha rừng tập trung, giao khoán bảo vệ rừng trên 154.000 ha. Đó là những con số đáng mừng!

Ông A Hiêng (bìa trái) cùng người dân tuần tra khu vực rừng nhận khoán ở xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: M.T
Năm 2019, toàn tỉnh trồng được 5.096 ha rừng tập trung, giao khoán bảo vệ rừng trên 154.000 ha. Ảnh: Minh Nguyễn



Trồng rừng kinh tế và rừng tập trung nhằm phủ xanh đồi trọc, phòng hộ là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, việc giữ rừng tự nhiên hết sức quan trọng, hệ động-thực vật dưới tán rừng tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, trong khi rừng trồng không có được điều này. Qua các kênh báo chí truyền thông, chúng tôi thấy việc bảo vệ rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn Gia Lai chưa thật hiệu quả. Nhiều vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép còn diễn ra. Huyện Kbang là địa phương còn nhiều rừng tự nhiên, có nhiều loại gỗ quý hiếm, nhất là giáng hương, nhưng liên tục bị lâm tặc đe dọa. Khu vực các huyện biên giới như Ia Grai, Chư Prông... nhiều cánh rừng tự nhiên bị khai thác trắng để lấy đất sản xuất. Đó là chưa kể hàng vạn héc ta rừng khộp ở các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh đã bị khai hoang chuyển đổi sang trồng cây cao su nhưng không hiệu quả. Tình trạng phá rừng diễn ra liên tục, nhiều vụ phức tạp, khi cơ quan chức năng phát hiện thì đã muộn, nhất là việc điều tra, xử lý không kịp thời và thiếu nghiêm minh. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện 476 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xảy ra 8 vụ cháy rừng gây thiệt hại trên 90 ha.

Ngoài trồng rừng tập trung, công tác chỉ đạo, tạo dựng phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân chưa được chú ý đúng mức. Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số không có cây xanh. Nếu chính quyền quan tâm, có kế hoạch, quy hoạch, chỉ đạo tốt việc trồng cây xanh, cây lấy gỗ, nhất là các loài cây cho gỗ quý hiếm và cây ăn quả có thân gỗ lớn trong vườn nhà, trong nương rẫy, chắc chắn trong tương lai sẽ có những vườn cây phủ xanh đất trống đồi trọc, cho hiệu quả kinh tế cao. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến việc phát động phong trào trồng cây trong nhân dân. Học tập và làm theo Bác, thiết nghĩ, hàng năm, mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng và duy trì phong trào trồng cây trong nhân dân một cách thiết thực, có thể dành một phần kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện việc hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con địa phương trong việc trồng cây phân tán. Có thể đưa việc trồng cây, tạo “làng cây xanh” vào chỉ tiêu công nhận làng, xã nông thôn mới.

Cùng với tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên, giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; quy hoạch, lập kế hoạch trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ thì việc phát động phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân cũng là vấn đề cần quan tâm đúng mức. Chúng tôi nghĩ, đó là việc nên làm. “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, lời dạy của Bác năm xưa chưa hề cũ. Theo Bác, việc trồng cây phân tán trong nhân dân là việc “tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Gia Lai là tỉnh miền núi mà độ che phủ của rừng chỉ đạt 46,7% (kể cả cây cao su) là không lớn. Theo dự thảo Báo cáo chính trị đã nói ở trên, hướng phấn đấu đến năm 2025, nâng độ che phủ của rừng lên 47,4% vẫn là một chỉ tiêu khá khiêm tốn.

 

 Đoàn Minh Phụng



 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.