Kbang: Kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, huyện Kbang (Gia Lai) đã tổ chức xong đại hội điểm, thí điểm ở cấp cơ sở. Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế rút ra, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng còn lại nghiên cứu tổ chức đại hội đúng quy trình, quy định.



Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã chọn Đảng bộ xã Đông, chi bộ Khối Đảng và Đảng bộ Quân sự huyện tiến hành đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Krong tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Để đại hội diễn ra đúng điều lệ, đảm bảo đúng quy định, Huyện ủy Kbang đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi và chỉ đạo; thành lập các tổ công tác để giúp đỡ các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đại hội.

 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGỌC SANG
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGỌC SANG



Về phía các tổ chức cơ sở Đảng đã thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ đại hội; tập trung trí tuệ trong công tác xây dựng văn kiện, thảo luận lấy ý kiến đóng góp, thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy, khi trình đại hội, dự thảo báo cáo chính trị được các đại biểu nhất trí cao, việc thảo luận diễn ra sôi nổi. Công tác nhân sự cũng được các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị kỹ trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đảm bảo tất cả các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư Đảng ủy xã Đông-cho biết: “Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, bầu đúng quy hoạch trong đề án nhân sự đã được xây dựng. Cùng với đó, phần khánh tiết, điều hành của Đoàn Chủ tịch linh hoạt, sáng tạo nên Đại hội Đảng bộ xã đã diễn ra thành công tốt đẹp”.

Đảng bộ xã Krong được Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang chọn tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Chia sẻ về những kinh nghiệm rút ra từ đại hội, ông Đinh Ních-Bí thư Đảng ủy xã Krong-cho hay: “Từ việc thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi nhận thấy công tác xây dựng nhân sự cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của địa phương sau này. Căn cứ vào các quy định của cấp trên, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của địa phương, chúng tôi đã xây dựng và xác định số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 đồng chí, trong đó nữ là 3 đồng chí (chiếm 20%); dân tộc thiểu số 6 đồng chí (chiếm 40%); cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 8 đồng chí (chiếm 53,53%); về nhân sự mới có 7 đồng chí (chiếm 47%). Quy trình giới thiệu nhân sự được tiến hành theo từng bước, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất tốt, uy tín và năng lực đảm bảo yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”.

Theo ông Trương Văn Đạt-Bí thư Huyện ủy Kbang, kinh nghiệm rút ra sau đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở là phải đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; tập trung kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đại hội. Cùng với đó, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh (nếu có) ở cơ quan, đơn vị trước khi tổ chức đại hội. “Nơi nào có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, chính quyền nơi đó dứt khoát phải tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự đồng thuận cao”-ông Đạt nhấn mạnh.

Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm và thí điểm, Bí thư Huyện ủy Kbang cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, mới. Cùng với đó, khẩn trương chuẩn bị tốt các khâu để tiến hành tốt công tác đại hội ở địa phương, đơn vị mình đúng thời gian quy định”.

 

 VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.