Ia Grai phát huy vai trò cấp ủy cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Grai (Gia Lai )đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động người dân phòng-chống dịch Covid-19. Trong đó, huyện chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy thôn, làng, tổ dân phố giúp người dân nâng cao nhận thức phòng-chống dịch bệnh tại cơ sở.

 

Gõ cửa từng nhà

Hơn nửa tháng qua, dân làng Yam (thị trấn Ia Kha) đến tiệm tạp hóa của chị Rmah Nhi mua hàng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch Covid-19. Ngay tại cổng ra vào, chị Nhi bố trí bàn để chai nước rửa tay sát khuẩn, cạnh đó là dòng chữ “Hãy xịt tay với chai diệt khuẩn”. Chưa hết, chị còn nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp. Đặc biệt, với vai trò Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Yam, chị Nhi thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền người dân khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, không tụ tập nhậu nhẹt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch.

Tiệm tạp hóa của chị Rmah Nhi-làng Yam, thị trấn Ia Kha trang bị chai rửa tay sát khuẩn cho ngươi dân sử dụng khi đến mua hàng hóa. Ảnh: Minh Triều
Tiệm tạp hóa của chị Rmah Nhi-làng Yam, thị trấn Ia Kha trang bị chai rửa tay sát khuẩn cho ngươi dân sử dụng khi đến mua hàng hóa. Ảnh: Minh Nguyễn


Làng Yam có 189 hộ với hơn 1.000 khẩu. Thời gian qua, cấp ủy chi bộ đã phân công và chỉ đạo cán bộ, đảng viên đến từng hộ tuyên truyền giúp người dân hiểu về tính chất nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. “Chúng tôi phối hợp với Ban chỉ đạo phòng-chống dịch thị trấn và lực lượng Công an thường xuyên tuần tra kiểm soát trong làng để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Đặc biệt, những gia đình có đám tang thì chúng tôi phối hợp cùng các đoàn thể tuyên truyền, tặng khẩu trang giúp người dân chấp hành quy định giãn cách xã hội tốt hơn”-bà Puih Hnam-Phó Bí thư chi bộ làng Yam nói.

Những ngày thực hiện cách ly xã hội, gia đình ông Bùi Hữu Khuyên (thôn 6, thị trấn Ia Kha) luôn chấp hành tốt các biện pháp phòng-chống dịch. Khi có nhu cầu mua đồ dùng thiết yếu thì chỉ có một người trong gia đình ra ngoài để mua. Ông Khuyên cho rằng: “Mặc dù tỉnh ta chưa có bệnh nhân dương tính với Covid-19 nhưng tình hình dịch bệnh không thể lường trước được, tác hại của nó vô cùng nghiêm trọng nên chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong thời gian này là rất cần thiết”.

  Chị Rmah Nhi (thị trấn Ia Kha) thường xuyên nhắc nhở người dân đến mua hàng phải đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: M.N
Chị Rmah Nhi (thị trấn Ia Kha) thường xuyên nhắc nhở người dân đến mua hàng phải đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: M.N


Thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từ cuối tháng 3 đến nay, chi bộ tổ dân phố 6 (thị trấn Ia Kha) đã lập 4 tổ công tác đến từng gia đình tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của các cấp về phòng-chống dịch Covid-19, nhất là Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Lê Thị Dung-Bí thư chi bộ tổ dân phố 6-cho hay: “Chúng tôi vừa tuyên truyền trên loa truyền thanh ngày 3 lần, vừa kết hợp phân công cán bộ đến từng nhà để nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch. Trước đây, thanh niên hay tụ tập nhậu nhẹt nhưng đến giờ đã không còn; tai nạn giao thông hầu như không có. Người dân tự giác đeo khẩu trang khi ra đường. Nhiều gia đình dự tính làm đám cưới, đám tiệc nhưng khi nghe chúng tôi tuyên truyền và đề nghị hoãn lại, họ đều vui vẻ chấp hành”-bà Dung thông tin.

Tiếp tục phát huy vai trò cấp ủy thôn, làng

Huyện ủy Ia Grai đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của 133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ông Châu Tấn Lập-Bí thư Đảng ủy thị trấn Ia Kha-cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt và chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố tuyên truyền người dân thực hiện cách ly xã hội. Yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy chi bộ cơ sở là tập trung chỉ đạo, nắm bắt thực trạng kinh doanh của các hàng quán nhằm hạn chế tình trạng tụ tập đông người; bám sát các nội dung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thực hiện tốt các biện pháp chống dịch”.

Chi bộ tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha phân công đảng viên đến gõ cửa từng nhà để tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Minh Triều
Chi bộ tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha phân công đảng viên đến gõ cửa từng nhà để tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Minh Nguyễn



Bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-thông tin: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền địa phương xem việc tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Huyện ủy đã xây dựng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng có chỉ thị triển khai công tác này, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với cấp ủy cơ sở thường xuyên thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai cho rằng, việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời điểm này rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc ngăn chặn dịch bệnh. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng-chống dịch. Các cấp ủy thôn, làng, tổ dân phố đóng vai trò hạt nhân trong việc chủ động tuyên truyền định hướng cho người dân, nhất là việc khai báo y tế kịp thời, chính xác để việc phòng-chống dịch đạt hiệu quả cao. “Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng ở từng địa bàn dân cư sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân cùng chung tay với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh”-bà Lành khẳng định.

 

 MINH NGUYỄN



 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.