Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn dân phòng-chống đại dịch Covid-19, người dân cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã cùng chung tay bằng nhiều hành động thiết thực với quyết tâm cao: Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19.

 

Mỗi người góp một tay

Nhằm góp phần chung tay phòng-chống dịch Covid-19, sáng 31-3, vợ chồng bà Đỗ Thị Thỉnh (08 Trần Huy Liệu, TP. Pleiku) thay mặt nhóm Pleiku Blue mang hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế mà nhóm đã miệt mài gia công trong tuần qua để tặng 22 xã, phường trên địa bàn thành phố và một số công sở nơi người dân thường xuyên liên hệ làm việc. Bà Thỉnh cho hay: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi nghĩ trước hết bản thân mình phải tự giác, trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, hơn thế là cùng chung tay góp sức. Mỗi người hãy góp một hành động nhỏ, thiết thực, phù hợp trong khả năng của mình để cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh”-bà Thỉnh nói.

  Đoàn viên phường Thống Nhất (TP. Pleiku) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: P.L
Đoàn viên phường Thống Nhất (TP. Pleiku) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: P.L



Nhóm Pleiku Blue đi vào hoạt động được 2 năm nay với mục tiêu chính là hỗ trợ học sinh nghèo, tiếp sức các em đến trường. Tuy vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thành viên của nhóm cùng chung sức, đồng lòng may khẩu trang phát miễn phí. Chị Lê Thị Hằng-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (TP. Pleiku), Trưởng nhóm Pleiku Blue-chia sẻ: “Tuần qua, các thành viên của nhóm đã hoàn thành 3.500 chiếc khẩu trang vải. Nhóm vẫn đang tiếp tục may thêm 15.000 chiếc nữa. Kinh phí tổng cộng khoảng 20 triệu đồng do các thành viên và Mạnh Thường Quân đóng góp. “Tôi nghĩ trong lúc này, mọi người cần đoàn kết, đồng lòng để chống lại kẻ thù chung là Covid-19. Chỉ cần toàn dân quyết tâm cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, tôi tin Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực”-chị Hằng nói.

Tinh thần “chống dịch như chống giặc” cũng đã được lan tỏa trong các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Ông Trần Ngọc Thanh-Giám đốc Bưu điện TP. Pleiku-cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, của địa phương trong phòng-chống dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, như Thủ tướng Chính phủ đã nói, trong 2 tuần tới là cao điểm phòng-chống dịch, vì vậy đòi hỏi mọi người dân phải đồng lòng, đoàn kết”.

Thanh niên xung kích đi đầu

Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, nhất là những hộ có người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ việc khai báo thông tin y tế tại ứng dụng NCOVI trên điện thoại di động hoặc website: tokhaiyte.vn, suckhoetoandan.vn. Để việc khai báo thông tin kịp tiến độ trước ngày 5-4 nhưng vẫn đảm bảo hạn chế tập trung đông người, Đoàn phường Thống Nhất (TP. Pleiku) đã thành lập 7 đội tình nguyện, mỗi đội chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 2-3 đoàn viên, thanh niên. Chị Phạm Thị Phượng-Bí thư Đoàn phường-chia sẻ: “Để kịp tiến độ khai báo, các đội tình nguyện bắt đầu từ sáng sớm, làm việc cả buổi trưa. Khi thấy chúng tôi đến tuyên truyền, đề nghị cung cấp thông tin, đa số người dân đều hưởng ứng ngay. Vì vậy, số lượng khai báo y tế tại phường từ ngày 29 đến 31-3 là hơn 2.000 người”.

Đoàn viên thanh niên xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên thanh niên xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: Phan Lài



Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ nhân dân khai báo y tế. Từ ngày 28 đến 29-3, các đội thanh niên tình nguyện đã vận động, hỗ trợ được hơn 11.500 người dân khai báo y tế. Kết thúc từng đợt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ triển khai họp giao ban trực tuyến để nắm số liệu, tình hình khai báo của các tổ chức Đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Phong yêu cầu: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đoàn Thanh niên hãy chủ động thực hiện nhiều hoạt động phòng-chống dịch, đặc biệt thế hệ trẻ cần xung kích đi đầu. Nhiệm vụ cấp bách là giúp người dân kê khai thông tin y tế; cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phối hợp với các đơn vị có khu cách ly tập trung để hỗ trợ những phần việc ý nghĩa. Đồng thời, tích cực tuyên truyền gương người tốt-việc tốt trong phòng-chống dịch Covid-19 nhằm lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng như: phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, lắp đặt điểm rửa tay tại trụ sở làm việc hoặc khu vực công cộng… Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy là một chiến sĩ, chung tay cùng cộng đồng phòng-chống dịch bệnh.

Nhóm Pleiku Blue tặng khẩu trang tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Nhóm Pleiku Blue tặng khẩu trang tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Cùng với đội ngũ y-bác sĩ đang công tác ở tuyến đầu chống dịch, những đoàn viên, thanh niên là bác sĩ trẻ cũng đang nỗ lực, quyết tâm cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung (Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) bộc bạch: “Chúng tôi tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của những người ở tuyến đầu chống dịch vô cùng vất vả, gian nan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo nhưng tất cả đều chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn. Mong mỗi người dân cùng chia sẻ, hợp tác vì mục tiêu chung là giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.
 

 NHƯ Ý-PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.