Phú Thiện: Gấp rút chuẩn bị đại hội điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đang chỉ đạo các tiểu ban đại hội điều chỉnh kế hoạch đã ban hành và triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội cấp cơ sở để đảm bảo việc tổ chức đại hội điểm cấp huyện diễn ra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Đẩy nhanh đại hội cấp cơ sở

Dự kiến đầu tháng 6-2020, Đảng bộ xã Ia Hiao sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch. Tuy nhiên, do Đảng bộ huyện được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nên kế hoạch tổ chức đại hội của xã phải đẩy lên sớm hơn 2 tuần so với dự kiến. Ông Trịnh Xuân Cầu-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao-khẳng định: Hiện các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất. Trong đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tế địa phương. “Hiện nay, Đảng ủy xã đã hoàn thành các văn kiện đại hội và đề án nhân sự cấp ủy khóa mới. Đảng ủy chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5-2020”-ông Cầu thông tin.

 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) họp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.S
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) họp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.S



Tương tự, chi bộ Trung tâm Y tế huyện cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Ông Phạm Chí Quang-Bí thư chi bộ-cho hay: “Đại hội chi bộ sẽ diễn ra vào ngày 29-4, sớm hơn 3 tuần so với dự kiến. Đại hội nhiệm kỳ này sẽ đưa ra thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển y tế cơ sở tiến tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng hệ thống điện tử; thay đổi thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện làm tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đảm bảo Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra đúng tiến độ

Theo ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, đầu tháng 4-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn Đảng bộ huyện Phú Thiện để tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Theo đó, Đảng bộ huyện gấp rút điều chỉnh kế hoạch để các tiểu ban đại hội theo đó xây dựng chương trình công tác với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra.

Trước khi được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn và chỉ đạo Đảng bộ thị trấn Phú Thiện và chi bộ Tòa án-Thi hành án huyện tổ chức đại hội điểm trong tháng 1-2020. Đồng thời, chọn Đảng bộ xã Ia Ake tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trong tháng 3-2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên đại hội tạm dừng chờ chủ trương mới. Hiện toàn huyện còn 36 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, 10 chi bộ dưới 10 đảng viên và 14 chi bộ dưới 20 đảng viên hoàn thành đại hội trước ngày 30-4; còn lại 11 Đảng bộ, 3 chi bộ trên 20 đảng viên thì chờ chỉ đạo của cấp trên. Nếu thuận lợi, dự kiến đến ngày 20-5 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở để sau đó tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7-2020.

Bí thư Huyện ủy Phú Thiện thông tin: Thời gian tới, cùng với việc chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ huyện tập trung hoàn chỉnh văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh cũng như Đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân; rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy… Đặc biệt, Đảng bộ huyện chú trọng công tác tuyên truyền tổ chức đại hội phù hợp với tình hình; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy trình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự, không để xảy ra “điểm nóng”, tập trung đông người. “Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị, bám sát chỉ đạo của cấp trên với tinh thần việc gì cho phép, có thể làm được thì tiến hành làm ngay, không chờ đợi để đảm bảo đại hội điểm cấp huyện đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện khẳng định.

 

 NGUYỄN SANG



 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.