Ia Boòng: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ theo hướng đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Ông Phạm Ngọc Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng-cho biết: Những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức nặng nề, đặc biệt là việc tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đưa Ia Boòng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có 3 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới; phấn đấu để Đảng bộ xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết.
 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: M.N
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: M.N
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng, điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng 14,6 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,67%, giảm 4,85% so với đầu nhiệm kỳ. Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố và kiện toàn, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 46 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu nghị quyết.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền xã Ia Boòng sẽ tập trung các giải pháp trọng tâm: làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; chỉ đạo đồng bộ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, xã tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí để phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cấp ủy chi bộ, các đoàn thể quan tâm phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 tất cả trưởng thôn đều là bí thư chi bộ”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng nói về nhiệm vụ phát triển đảng viên.
Đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, ông Kpuih Boong-Bí thư chi bộ làng Lắt-cho hay: Cán bộ, đảng viên tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo đưa địa phương tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Chi bộ làng Lắt sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng làng nông thôn mới; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân nhằm cải thiện cuộc sống.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng lần thứ XIV, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Bùi Viết Hội kỳ vọng, với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác dân vận nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. “Với những chương trình, kế hoạch hành động gắn với giải pháp cụ thể, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng bộ xã sẽ sớm tạo sự chuyển biến căn bản, thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn”-Bí thư Huyện ủy Chư Prông nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.