Chống tin giả như chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đất nước đang bước vào đợt cao điểm phòng-chống dịch Covid-19. Các biện pháp mạnh mẽ được triển khai với tinh thần “Khẩn trương hơn nữa! Quyết liệt hơn nữa!” để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Một trong số đó là chống lại “dịch” tin giả, tin sai sự thật. Điều này đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

 

Nhận diện tin giả

Sự lây lan của tin giả, nhất là trên mạng xã hội là vấn nạn làm đau đầu chính phủ của nhiều quốc gia. Bởi giống như vi rút gây dịch bệnh lây lan theo cấp số nhân, tin giả tấn công vào “sức đề kháng” của mỗi con người, gây hoang mang dao động, thiếu tỉnh táo, mất lòng tin, chia rẽ cộng đồng, thậm chí trở thành nhân tố kích động bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời kỳ hệ thống chính trị-xã hội đang phải ứng phó với một thử thách lớn như dịch Covid-19.

Công an huyện Chư Prông làm việc với một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: L.V.N
Công an huyện Chư Prông làm việc với một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: L.V.N



Tin giả là thông tin sai lệch, xuyên tạc ở mức độ cao. Trong 4 cấp độ của thông tin sai lệch, xuyên tạc thì tin giả được xác định ở 2 cấp độ: cấp độ 3 (thông tin có thêm thắt, thổi phồng, bóp méo sự thật) và cấp độ 4 (thông tin bịa đặt, chưa hề hoặc không hề tồn tại trong cuộc sống). Ban đầu, người đăng tải, chia sẻ tin giả có thể xuất phát từ một số động cơ chủ yếu như: trục lợi kinh tế, tạo ra tâm lý thiếu tin tưởng hệ thống cung ứng, phải đi mua, tích trữ hàng hóa để đầu cơ, nâng giá bán hoặc quảng cáo, câu view, câu like, lượng truy cập trên mạng xã hội, các trang điện tử. Một bộ phận do hạn chế về nhận thức, thiếu hiểu biết pháp luật, không ý thức được hậu quả nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, xuyên tạc. Tuy nhiên, lại có những phần tử phản động, cơ hội chính trị, xuất phát từ mục đích chống đối, lợi dụng tình hình, diễn biến dịch bệnh để tổ chức tuyên truyền, chống phá hệ thống chính trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, gây rối loạn hệ thống chính trị, tiến tới lật đổ chế độ.

Về hình thức thể hiện, có thể định dạng 3 loại tin giả theo động cơ, thông tin của nó. Thứ nhất, phổ biến là các bài viết với thông tin không có căn cứ, giật gân, tạo chú ý thường để được nhiều người xem thiếu hiểu biết, thiếu cẩn trọng sẽ bày tỏ đồng tình, chia sẻ, lan truyền. Thứ hai, mạo danh nguồn tin chính thống, nhưng nội dung xuyên tạc, bịa đặt để tạo lòng tin, hiểu nhầm đối với những độc giả, kể cả những người hiểu biết pháp luật nhưng chưa có thời gian hoặc chủ quan trong kiểm chứng thông tin. Thứ ba, biên tập, cắt ghép hình ảnh mô tả một sự việc, tình trạng ở hiện tại nhưng thực chất là thông tin cũ, diễn ra trong quá khứ, ở một địa điểm khác, thủ đoạn này rất tinh vi, khó phát hiện động cơ, mục đích của đối tượng.

Bên cạnh những nội dung, hình thức tin giả, tin sai sự thật nêu trên thì trong dư luận, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hiện nay cũng xuất hiện một số cá nhân không chỉ bày tỏ thái độ bàng quan, thiếu trách nhiệm trong thời điểm xảy ra dịch bệnh mà còn đăng tải, chia sẻ, bình luận những quan điểm, luận điệu không có lợi cho công tác phòng-chống dịch; thậm chí đưa ra những ý kiến “phản biện” theo lối quy chụp, đổ lỗi cho chính quyền, cố ý lèo lái dư luận nghĩ theo hướng tiêu cực. Hành vi này vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có thêm nguồn tin sai lệch để ra sức xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thời gian qua, tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 đa số xuất phát trên môi trường internet, mạng xã hội, thường xoay quanh các nội dung: xúi giục người dân tiến hành các biện pháp “phòng-chống” dịch Covid-19 bằng các phương pháp phản khoa học, chưa được cơ quan y tế hướng dẫn, kết luận, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người; tung tin đồn thất thiệt về diễn biến, con số tử vong do dịch bệnh, khiến người dân hoang mang, mất lòng tin vào hệ thống chính trị; kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, mua sắm trang-thiết bị vệ sinh đề phòng trường hợp bị cách ly, phong tỏa đi lại…, gây ra nguy cơ thiếu hụt hàng hóa; xuyên tạc, thổi phồng, gây tâm lý sợ hãi, hiểu nhầm của người dân về cơ chế lây nhiễm, nguồn lây nhiễm, cách phòng tránh và không tin tưởng vào hiệu quả điều trị dịch bệnh Covid-19 của cơ quan y tế; kích động thù hằn, phân biệt đối xử đối với người nhiễm bệnh hoặc người đến từ các vùng đang có dịch bệnh, gây chia rẽ xã hội; kêu gọi tụ tập, biểu tình trái phép để công kích chủ trương, chính sách, biện pháp phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt là khi dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu.

Chỉ tính riêng trên địa bàn Gia Lai, đến ngày 27-3-2020, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, mời làm việc đối với 17 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19. Qua làm việc, các chủ tài khoản trang Facebook cá nhân trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình khi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội; đồng thời cam kết gỡ bài vi phạm, đính chính nội dung và cam đoan không tái phạm. Tuy nhiên, những thông tin trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí hoài nghi những nỗ lực, kết quả của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng-chống dịch Covid-19.

Làm gì để chống tin giả?

Tình trạng trên cho thấy, việc nhận diện được tin giả (fake news), tin sai sự thật về dịch Covid-19 sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân bình tĩnh, thực hiện đúng trách nhiệm công dân khi đất nước yêu cầu, không lan truyền thông tin hay thực hiện hành vi gây bất lợi đối với hoạt động phòng-chống dịch đang trong thời khắc hết sức quan trọng. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các hoạt động lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tung tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và chống phá hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh cần thực hiện những nội dung sau:

Công an huyện Chư Prông làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: L.V.N
Công an huyện Chư Prông làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: L.V.N



Thứ nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 để thống nhất nhận thức, hành động, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn nhằm chiến thắng dịch bệnh. Tuân thủ quan điểm về tập trung phòng-chống dịch theo nguyên tắc “chống dịch như chống giặc”; ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân phải xác định bản thân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng-chống dịch Covid-19. Có trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng, đất nước; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch; hạn chế tối đa việc tập trung, đi lại khi không cần thiết; khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.

Thứ hai, tiếp nhận, chia sẻ thông tin về dịch bệnh từ những nguồn chính thống của Chính phủ, Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh... Cùng tham gia truyền tải những thông điệp, phát biểu chỉ đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ về công tác phòng-chống dịch của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia và của tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19. Đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội các khẩu hiệu khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao nhất của hệ thống chính trị và mỗi cá nhân trong triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch Covid-19.

Tạo làn sóng thông tin tích cực về các gương người tốt, việc tốt, những hành động, cử chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, những hoạt động thiết thực góp phần ủng hộ, động viên, đồng hành cùng hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp… hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch. Thông tin những hoạt động chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, người trở về từ vùng dịch, đặc biệt là đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang và những người tham gia phục vụ công tác phòng-chống dịch.

Thứ ba, ủng hộ chế tài xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến dịch Covid-19, đặc biệt là hành vi tung tin giả, tin thất thiệt về dịch bệnh. Kịp thời báo cáo cho cấp ủy, chính quyền về những trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc, tin thất thiệt, tin giả... Tăng cường thông tin, cung cấp địa chỉ, danh sách các trang mạng xã hội, tài khoản Facebook… đưa thông tin giả mạo, sai sự thật để người dùng cảnh giác; đặc biệt tập trung chia sẻ, lan tỏa các tin, bài đấu tranh phản bác các hoạt động lợi dụng dịch Covid-19 để tung tin giả, tin thất thiệt gây hoang mang dư luận và tuyên truyền chống phá hệ thống chính trị.

LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy









 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.