Nỗ lực chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với cả nước, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thời điểm này, hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội; nhiều Đảng bộ phường, xã được chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm để rút kinh nghiệm cũng đã và đang khẩn trương triển khai.
Hoàn thành công tác chuẩn bị cấp cơ sở
Đến thời điểm này, hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã hoàn thành công tác đại hội; nhiều Đảng bộ cấp xã cũng tổ chức xong đại hội điểm, thí điểm rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội đại trà trong thời gian đến. Các Đảng bộ huyện, thị xã và thành phố cũng đang dần hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp mình. Đơn cử, Đảng bộ xã Biển Hồ, Đảng bộ phường Diên Hồng và chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku (thuộc Đảng bộ TP. Pleiku) đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm.
Tại huyện Kbang, 111 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã và đang tiến hành tổ chức đại hội, dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2020. Đảng bộ xã Đông, chi bộ khối Đảng của huyện được chọn làm đại hội điểm cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội diện rộng; Đảng bộ xã Krong được chọn tổ chức đại hội thí điểm cũng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2-2020. Ngoài ra, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh như: Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đông Gia Lai, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và Báo Gia Lai đã tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm để rút kinh nghiệm.
  Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku hoàn thành việc tổ chức  đại hội điểm. Ảnh: M.N
Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm. Ảnh: M.N
Các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội. Trao đổi về công tác này, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp để thông qua kế hoạch tổ chức đại hội. Đến thời điểm này, 226 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các tổ chức Đảng được chọn đại hội điểm, thí điểm đều đã tiến hành đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Đảng bộ huyện cũng đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đề án về công tác nhân sự sẵn sàng cho việc triển khai tổ chức đại hội. “Tôi cho rằng vấn đề xây dựng văn kiện đại hội rất quan trọng để xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, những giải pháp, chỉ tiêu đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương. Việc lựa chọn nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Do đó, Đảng bộ huyện rất quan tâm đến công tác này, bởi những người được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phải có năng lực, đạo đức, quyết tâm cao”-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa khẳng định.
Hướng đến đại hội diện rộng
Theo Bí thư Huyện ủy Chư Prông Bùi Viết Hội: Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt tất cả các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện. Đến cuối năm 2019, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội; đầu tháng 1-2020, Đảng bộ các xã được chọn làm điểm rút kinh nghiệm cũng đã tổ chức đại hội; 2 tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội thí điểm đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Đảng bộ huyện theo đó đã hoàn thành công tác chuẩn bị từ nội dung báo cáo chính trị cho đến công tác nhân sự, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới diễn ra theo kế hoạch.
Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang thông tin: Một số Đảng bộ trực thuộc được chọn đại hội điểm rút kinh nghiệm đã tổ chức thành công, cho thấy nhiều kết quả tích cực. Nội dung các báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết của các Đảng bộ đã đánh giá đúng tình hình thực tế địa phương; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ, đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Quan trọng hơn, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới đã được đưa ra thảo luận tại đại hội và được các đại biểu tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định để có giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm; việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. “Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ mới gồm những cán bộ, đảng viên có năng lực, đạo đức, trách nhiệm, đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang khẳng định.  
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.