Một số vấn đề rút ra qua đại hội điểm cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, cả 3 đơn vị được chọn đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tổ chức đại hội. Bên cạnh những mặt thành công cơ bản, diễn biến các đại hội điểm vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Những vấn đề rút ra qua đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ khối có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.
Những thành công đáng ghi nhận
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở Đảng (49 Đảng bộ cơ sở, 79 chi bộ cơ sở), 303 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.636 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 5-9-2019 hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm ở Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh (loại hình Đảng bộ cơ sở không có ban thường vụ), Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh (loại hình Đảng bộ cơ sở có ban thường vụ) và chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (loại hình chi bộ cơ sở) để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ.
  Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Sơn Ca
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Sơn Ca
Quá trình triển khai cho thấy, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tiến hành đại hội điểm đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước khi bước vào đại hội. Do đó, đại hội các đơn vị được tiến hành đúng thời gian và bảo đảm các yêu cầu. Việc chuẩn bị các báo cáo trình đại hội đã được Đảng ủy khối chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia theo đúng quy trình hướng dẫn. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo và tổ chức duyệt công tác chuẩn bị của các đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động nắm chắc tình hình ở từng địa bàn, nhất là những vấn đề nổi lên liên quan đến nhân sự đại hội để tiến hành kiểm tra, thanh tra kết luận rõ mức độ sai phạm, xử lý kịp thời và duyệt nhân sự trước khi bước vào đại hội.
Trong đại hội đã thực hiện thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm dân chủ trong việc ứng cử, đề cử; danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của các đơn vị đều có số dư. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu; chất lượng ban chấp hành được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Việc bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng cấp trên thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt, các đơn vị đều trang trí khánh tiết trang trọng theo đúng hướng dẫn. Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và địa điểm tổ chức đại hội đều có băng rôn, cờ, biểu ngữ cổ động. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều phát động phong trào thi đua trước khi khai mạc đại hội, do đó tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của đại hội.
Một số vấn đề rút ra
Tuy nhiên, trong diễn biến đại hội điểm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn xảy ra một số việc nhỏ như: công tác điều hành, tổ chức còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng; báo cáo chính trị chưa được tóm tắt; có nơi cung cấp danh sách trích ngang bầu ban chấp hành cho đảng viên chưa đầy đủ; trước khi bầu cử ban chấp hành, đoàn chủ tịch chưa nắm lại danh sách đại biểu (đảng viên) dự đại hội để tiến hành phát phiếu bầu; đọc tham luận nhiều, ít có ý kiến thảo luận trực tiếp…
Từ thực tiễn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại 3 đơn vị điểm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, bước đầu rút ra một số vấn đề sau:
Đại hội Đảng bộ các cấp lần này có nhiều vấn đề mới nên cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là những yêu cầu và nội dung mới về số lượng cấp ủy, về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về đại hội Đảng bộ cơ sở phải lấy phiếu giới thiệu bí thư trước khi bầu bí thư… nhằm tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp.
Cấp ủy cấp trên chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng, sau đó xây dựng và ban hành kịch bản mẫu (có 3 kịch bản: phiên trù bị, phiên chính thức và phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất) để các Đảng bộ, chi bộ học tập, vận dụng trước khi tiến hành đại hội đại trà; phân công các cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ từng cơ sở, nhất là những đơn vị yếu kém, có nhiều khó khăn.
Báo cáo chính trị trình đại hội là văn kiện trung tâm của đại hội; đại hội thành công hay không và nghị quyết được đại hội thông qua có khả thi hay không tùy thuộc vào chất lượng báo cáo chính trị. Vì vậy, báo cáo chính trị cần được chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng và cần trình bày tóm tắt để dành thời gian cho chi bộ thảo luận. Muốn thảo luận tốt thì ban chấp hành khóa cũ dự kiến những vấn đề quan trọng mà đại hội quan tâm, lập thành danh mục nội dung thảo luận, tham luận để đảng viên phát biểu. Đoàn chủ tịch cố gắng điều hành giảm thiểu tham luận, phát huy tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội.
Công tác nhân sự cần được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, dân chủ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cấp trên phải có thông báo bằng văn bản cho Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành đại hội về phê duyệt giới thiệu số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy, số lượng phó bí thư khóa mới; danh sách bí thư, phó bí thư khóa mới. Đoàn chủ tịch phải nói rõ thông báo của cấp ủy cấp trên để đại hội nghiên cứu trước khi tiến hành ứng cử, đề cử tại đại hội phiên chính thức. Ban kiểm phiếu bầu ban chấp hành có thể duy trì làm nhiệm vụ để bầu cử tiếp tại đại hội nhưng khi cần thiết phải xin ý kiến đại hội thống nhất, tránh áp đặt ngay từ đầu (vì có thể người trong ban kiểm phiếu được đại hội đề cử vào danh sách bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên). Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.
Việc đại hội Đảng bộ cơ sở phải lấy phiếu xin ý kiến giới thiệu bí thư trước khi bầu bí thư, thì sau khi bầu cấp ủy rồi mới tiến hành lấy phiếu giới thiệu bí thư. Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến giới thiệu là những thành viên của đoàn thư ký đại hội hoặc ban kiểm phiếu bầu ban chấp hành khóa mới của đại hội, tổ giúp việc kiểm phiếu phát phiếu, kiểm đếm và báo cáo đại hội về số lượng phiếu phát ra và phiếu thu về, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo đoàn chủ tịch để đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định trước khi bầu bí thư Đảng ủy.
Đại hội Đảng bộ, chi bộ là sự kiện trọng đại. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, chi bộ nên không được bố trí đoàn viên, thanh niên chưa phải là đảng viên tham dự đại hội, nếu cần thiết chỉ bố trí ngồi dự nghe từ khi đại hội phiên chính thức khai mạc đến xong báo cáo chính trị. Trong đại hội không nên để thời gian “chết” quá lâu làm mất tính trang nghiêm; đảng viên không nói chuyện, làm việc riêng; đảng viên vắng mặt suốt thời gian đại hội phải có lý do chính đáng, nếu không phải xem xét xử lý kỷ luật. Sau phần chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca không nhất thiết phải có phần mặc niệm vì Trung ương không quy định.
 NGUYỄN HUY CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.