Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) đã rất coi trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề.
Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hiện có 23 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó có việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khá phong phú, tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chi bộ đã chọn những vấn đề cụ thể phát sinh thường xuyên tại đơn vị để đưa vào sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên gắn liền với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nghị quyết của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng tháng, hàng quý.
   Ban Chấp hành  chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y  nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: internet
Ban Chấp hành chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: internet
Thực tế cho thấy, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đảng viên đã tiếp cận sâu hơn với nhiệm vụ chính trị trên giao, khả năng tiếp cận với thực tiễn tốt hơn. Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, nhiều đảng viên đã tham gia ý kiến rất sôi nổi. Qua đó, chi bộ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, việc chấp hành và thực hiện công tác chuyên môn để có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cũng còn những hạn chế như việc chọn nội dung sinh hoạt đôi lúc còn quá rộng, dàn trải. Vì vậy, khi đưa ra thảo luận làm cho một số đảng viên chưa nắm bắt hết. Việc thảo luận theo đó chưa thực sự sâu sắc, dẫn đến kết luận ra nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới, chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã triển khai xây dựng kế hoạch, trong đó có việc tập trung cải tiến phương pháp, nội dung sinh hoạt chuyên đề. Cụ thể, chi bộ đề cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác sinh hoạt chuyên đề; tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; tập trung nghiên cứu, bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư để thực hiện.
Bên cạnh đó, chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn chủ đề sinh hoạt xác thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Chuyên đề được phân công cho cá nhân đảng viên hoặc các đảng viên theo tổ, đội công tác tại đơn vị chuẩn bị và thuyết trình. Trong cuộc họp chi bộ định kỳ, chi bộ thông báo nội dung sinh hoạt chuyên đề của tháng sau để các đảng viên nghiên cứu trước và chuẩn bị tham luận đạt kết quả cao hơn. Nội dung chuyên đề tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực bằng các giải pháp thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y lần thứ X cũng như Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).
Thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào những nội dung còn yếu kém, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục với tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ. Người chủ trì phải nghiên cứu nâng cao kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt, kết luận nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Các ý kiến đóng góp những vấn đề lớn, trọng tâm, thư ký phải ghi chép đầy đủ để chi bộ ra nghị quyết thực hiện hiệu quả, thiết thực nhất. Một điều quan trọng nữa là sinh hoạt chuyên đề phải tạo được sự thoải mái, hứng thú cho đảng viên, gợi mở cho đảng viên trẻ mạnh dạn tham gia ý kiến trong sinh hoạt.
 TRẦN THANH VÂN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.