Mô hình "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án": Đổi mới công tác giáo dục chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là mô hình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai mới đây nhằm thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ.
Đúng theo kế hoạch, chiều thứ hai sau giờ sinh hoạt đơn vị, Tổ tư vấn chính trị-pháp luật của Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã dành ra gần 1 giờ đồng hồ để duy trì mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Tại đây, một thành viên trong tổ tư vấn nêu lại câu hỏi của tuần trước về việc thực hiện chế độ thông báo chính trị-thời sự được quy định tại Hướng dẫn số 1771/HD-TH ngày 17-6-2016 của Cục Tuyên huấn và nội dung thông báo chính trị-thời sự tuần để đơn vị cùng thảo luận. 
  Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn tự nghiên cứu tài liệu để tham gia mô hình.              Ảnh: P.D
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn tự nghiên cứu tài liệu để tham gia mô hình. Ảnh: P.D
Đại úy Huỳnh Văn Hải-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho hay: “Mỗi buổi sinh hoạt, tổ tư vấn sẽ duy trì thảo luận, lấy khoảng 5-6 ý kiến trả lời của cán bộ, chiến sĩ trong đó vừa có xung phong vừa chỉ định, sau đó mới thông qua đáp án do tổ tư vấn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi xuống. Sau khi hoàn tất nội dung câu trả lời của tuần trước, tổ tư vấn sẽ phổ biến câu hỏi của tuần kế tiếp để cán bộ, chiến sĩ ghi chép, nghiên cứu, trao đổi và chuẩn bị câu trả lời vào chiều thứ hai tuần tiếp theo”. Cũng theo Đại úy Hải, các câu hỏi đều thiết thực, liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng nên cán bộ, chiến sĩ rất tích cực thảo luận và tham gia trả lời. Riêng với các bộ phận ở xa, đơn vị cũng căn cứ vào tình hình thực tế và gửi câu hỏi để các tổ, trạm thảo luận, tổng hợp, báo cáo về tổ tư vấn.  
Ghi chép cẩn thận nội dung câu hỏi của tuần 4, tháng 11 vào cuốn sổ tay: “Đồng chí cho biết thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như thế nào?”, chiến sĩ Siu Thọ tranh thủ giờ nghỉ ghé ngay xuống tủ sách pháp luật để tìm tài liệu. Siu Thọ chia sẻ, nếu đọc hết một cuốn sách liên quan đến luật hoặc các nghị định, quy định sẽ rất khó nhớ, nhưng nếu chia câu hỏi ra thành nhiều nội dung nhỏ thì rất dễ thuộc và nhớ lâu. “Đây đều là những kiến thức bổ ích, rất cần thiết cho quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cũng như cuộc sống sau này. Vì vậy, tôi muốn nghiên cứu tài liệu thật kỹ và ghi nhớ luôn câu trả lời”-Siu Thọ nói.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, để mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” mang lại hiệu quả, ngoài việc thành lập tổ tư vấn cấp Bộ Chỉ huy thì tổ tư vấn cấp Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cũng được thành lập. Tổ tư vấn cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các câu hỏi, đáp án để thứ sáu hàng tuần gửi xuống cho các đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, trực tiếp duy trì việc trả lời câu hỏi tại Bộ Chỉ huy và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc duy trì, kết quả thực hiện mô hình của các đơn vị cơ sở. Cũng theo Thượng tá Nghị, vào ngày 15 của tháng cuối quý, tổ tư vấn cấp tỉnh sẽ chuẩn bị bộ câu hỏi để sử dụng trong quý; nội dung câu hỏi xoay quanh các nội dung: chính trị, giáo dục truyền thống, pháp luật. Cụ thể, nội dung các câu hỏi sẽ tập trung vào chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hàng năm; tình hình vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông, mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị thời gian qua...; giáo dục truyền thống quân đội, Bộ đội Biên phòng, đơn vị, địa phương; tìm hiểu thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng dân tộc... qua các thời kỳ; tìm hiểu về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các biện pháp công tác biên phòng... Để cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, mỗi câu hỏi và đáp án thường không dài quá 500 từ.
Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Lê Thuần Huy-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho rằng, việc triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” nhằm cụ thể hóa đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, biển đảo”. Mặc dù triển khai chưa lâu, song bước đầu mô hình đã góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.