Khi chi bộ quan tâm đời sống nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2017-2019, chi bộ tổ dân phố 2 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã bám sát nghị quyết đề ra và thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo nhân dân nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, tạo được niềm tin trong nhân dân.
Chi bộ tổ dân phố 2 có 35 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên nữ và 1 đảng viên dân tộc thiểu số; 80% là cán bộ hưu trí, số đảng viên có tuổi đời dưới 40 chiếm hơn 17%. Sau khi sáp nhập, tổ dân phố 2 có địa bàn rộng nhất so với 6 tổ khác thuộc phường Hội Thương với 464 hộ dân, hơn 2.000 khẩu. Đời sống của một bộ phận nhân dân trên địa bàn còn khó khăn; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn các yếu tố phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.
  Ông Nguyễn Sáu (bìa trái)-Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ảnh: N.S
Ông Nguyễn Sáu (bìa trái)-Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ảnh: N.S
Trong nhiệm kỳ 2017-2019, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hàng năm đều đạt trên 98%; vận động nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em… được trên 99 triệu đồng. Chi bộ cũng đã vận động người dân triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đường phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiệm kỳ qua, trên địa bàn đã làm được 3 đường dân sinh dài 345 m với kinh phí 111 triệu đồng; vận động 109 hộ ở đường Sư Vạn Hạnh hiến trên 1.200 m2 đất, di dời 1.000 m tường rào và vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng đường phố; vận động 59 hộ trong diện giải tỏa làm kè suối Hội Phú đồng thuận nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo, thực hiện phong trào thi đua sản xuất giỏi được chi bộ quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, lãnh đạo tổ dân phố cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã rà soát các hộ trên địa bàn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Cụ thể, đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tín chấp cho 47 hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trên 1,47 tỷ đồng; hỗ trợ 2 hộ nghèo và 1 hộ chính sách vay vốn làm ăn; kiến nghị với cấp thẩm quyền hỗ trợ trên 222 triệu đồng để giải quyết việc làm cho 14 công dân; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng cho 120 lượt hộ gặp khó khăn đột xuất. Đến nay, hầu hết các hộ trên địa bàn đều có mức sống trung bình trở lên; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,86% (giảm 2 hộ so với đầu nhiệm kỳ), hộ cận nghèo chỉ còn 0,43%. Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn cũng được Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể quan tâm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, tạo sự gắn kết cộng đồng. Việc thăm hỏi các gia đình chính sách, người cao tuổi, gia đình neo đơn, hoạn nạn được thực hiện thường xuyên. Công tác vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh được chú trọng. Hàng năm, có 90% gia đình trong tổ đạt danh hiệu văn hóa; năm 2018 đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Những năm gần đây, tổ đảm bảo các chỉ tiêu “5 giảm” về trật tự trị an trên địa bàn; tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật giảm đáng kể; không có tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức và không có tai nạn giao thông, cháy nổ…
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn quan tâm công tác tư tưởng, chính trị của đảng viên. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ luôn bám sát các hướng dẫn của Đảng, nhất là việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí... Qua đánh giá, phân loại hàng năm, hầu hết đảng viên trong chi bộ đều nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy tính chủ động sáng tạo, xây dựng tập thể chi bộ thực sự đoàn kết; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó có 20% đảng viên xuất sắc. Năm 2018, chi bộ được Đảng ủy phường Hội Thương tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ tổ dân phố 2 tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đạt kết quả cao. Phòng-chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo phát huy sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân để đảm bảo từng bước phát triển đời sống nhân dân no ấm, hạnh phúc; giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư.
BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.