Gia Lai: Tuyên truyền, vận động hộ nghèo nỗ lực vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.
Nhiều tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều đạt thấp
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Thành Huế-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Từ năm 2017 đến nay, công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS nói riêng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cũng đã cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết bằng các kế hoạch thực hiện với giải pháp quyết liệt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh. Nếu đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 16,55%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 34,49% thì đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 13,42%.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị . Ảnh: Đ.Y
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị . Ảnh: Đ.Y
Tuy nhiên, với công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS, nhiều địa phương triển khai chưa đồng bộ, quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ rõ: Kbang là một trong 4 huyện nghèo được thụ hưởng Chương trình 30a đã có sự nỗ lực vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn trên 7%. Một số địa phương có điều kiện để giảm nghèo nhanh và bền vững như: TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Phú Thiện, Mang Yang, Chư Prông, Đak Pơ, Đak Đoa... thì lại giảm chậm, thậm chí thị xã An Khê còn 43 hộ nghèo trong đồng bào DTTS (chiếm 15,52%).
Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều dựa trên tiêu chí thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận 10 dịch vụ xã hội cơ bản nhìn chung vẫn đạt thấp. Trong 10 dịch vụ xã hội cơ bản thì dịch vụ nhà vệ sinh hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào DTTS vẫn còn đến 95% hộ chưa sử dụng (tương đương hơn 20.000 hộ nghèo chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh). “Nhiều năm qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể triển khai tuyên truyền, vận động hộ nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nhưng mới chỉ có các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện được 11.000 nhà tiêu hợp vệ sinh. Còn các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể khác sao chưa quan tâm? Việc hỗ trợ, vận động hộ nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là hết sức cần thiết, trong tầm tay của các địa phương. Hiện nay, chúng ta mới chú trọng công tác giảm nghèo về chiều thu nhập, nhà ở mà quên rằng tiêu chí vệ sinh môi trường chưa tốt khiến con người dễ mắc bệnh tật, như vậy thì nghèo vẫn nghèo thôi”-Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ hạn chế.
Tập trung vào những việc làm cụ thể
Theo ý kiến của các đại biểu, vấn đề đặt ra hiện nay là cần sự chung tay, huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo trong đồng bào DTTS. Ngoài những giải pháp chung của tỉnh thì mỗi địa phương cần có những cách làm riêng phù hợp với điều kiện thực tế.
Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Với phương châm “Không để hộ nghèo không được hỗ trợ”, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhà ở, cấp bò sinh sản, hỗ trợ đột xuất, giúp vốn phát triển sản xuất, ngày công lao động... Trong 3 năm qua, thành phố đã hỗ trợ hộ nghèo DTTS trên 1 tỷ đồng và hơn 10.000 ngày công. Nhờ đó, 418 hộ nghèo DTTS đã thoát nghèo bền vững. Hiện thành phố còn 148 hộ nghèo DTTS (chiếm 2,17%). Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm còn 1%, tỷ lệ hộ nghèo chung là 2%. Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ huy động tổng lực từ hệ thống chính trị đến các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hộ nghèo DTTS. 
Mô hình ruộng lúa nước cho năng suất cao ở xã Yang Trung (huyện Kông Chro). Ảnh: Đức Thụy
Mô hình ruộng lúa nước cho năng suất cao ở xã Yang Trung (huyện Kông Chro). Ảnh: Đức Thụy
Theo ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh: Chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo nói chung và hộ nghèo DTTS nói riêng được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ đạt hiệu quả hơn nữa, rất cần các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai cũng như tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chặt chẽ. Còn theo bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS ở các địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt. Trong đó, cần xem xét lại cách hỗ trợ, hướng dẫn các hộ nghèo vay vốn ưu đãi sản xuất, “cầm tay chỉ việc” cho họ. Có như vậy thì hộ nghèo mới có cơ hội thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá: Kết quả giảm nghèo 3 năm qua bình quân đạt trên 3%/năm và tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm trên 6,5% là đáng ghi nhận. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo thông qua việc lồng ghép nhiều dự án, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện. 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS cần được quan tâm và chú trọng hơn nữa đối với cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng thực hiện xóa nghèo đa chiều, giảm các tiêu chí thiếu hụt, nhất là chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh trong đồng bào DTTS. Các địa phương cần huy động nguồn lực phấn đấu cuối năm 2020 cơ bản các hộ nghèo DTTS đều có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ nghèo nỗ lực vươn lên, chủ động xin thoát nghèo. Kết hợp giữa hỗ trợ vốn vay ưu đãi với hướng dẫn hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao thu nhập. Hướng dẫn hộ nghèo sản xuất theo hướng tổ sản xuất gắn với doanh nghiệp; vận động tham gia vào  nông hội để cùng nhau trao đổi thông tin, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 05 để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu phù hợp trong thời gian tới. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.