Gia Lai bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai năm 2019 đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Đây là tiền đề, bệ phóng để tỉnh ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những mục tiêu cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.



Kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta còn không ít khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực như cao su, cà phê, hồ tiêu… xuống thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, nổi bật.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai.  Ảnh: H.D
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai. Ảnh: H.D



Cụ thể, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh được triển khai kịp thời; tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,16%; GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư từ bên ngoài tăng mạnh, các ngành kinh tế tiếp tục phát triển nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo; thương mại, dịch vụ và du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn vốn huy động-cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đều tăng so với cùng kỳ; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA được phân bổ kịp thời và chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý, bình ổn giá cả, phòng-chống gian lận thương mại được triển khai quyết liệt; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện (năm 2018 tăng 10 bậc so với năm trước); số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng khá.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng; các ngày lễ lớn, các sự kiện được tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; công tác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Công tác đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện.

Tập trung thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch 5 năm (2016-2020), tạo đà cho kế hoạch 5 năm (2021-2025). Đây cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những lĩnh vực chuyển biến còn chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050 (ảnh internet)
Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050 (ảnh internet)


Thời gian tới, Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), coi đây là động lực cho phát triển. Tiếp tục quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư. Thu hút các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu về đầu tư tại địa phương. Tiếp tục phát triển hợp tác xã kiểu mới, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tăng cường các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Song song với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh của địa phương, có tiềm năng phát triển thị trường trong và ngoài nước; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, các dự án năng lượng tái tạo; tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực để đầu tư đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, giao thông-vận tải, tài chính tín dụng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông; quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư công. Chú trọng công tác quản lý có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên nước; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, vật liệu xây dựng trái phép. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hồ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” và kêu gọi các nhà hàng, cơ sở lưu trú không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông; triển khai Đề án “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”; phấn đấu năm 2020 giải quyết việc làm cho 25.500 người; huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, làm rõ những vấn đề xã hội quan tâm nhằm định hướng cho dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai với dây chuyền thiết bị hiện đại.     Ảnh: Đ.T
Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai với dây chuyền thiết bị hiện đại. Ảnh: Đ.T



Ngoài ra, phải tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020 từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Triển khai quyết liệt các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, mua bán người, trẻ em. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm người đứng đầu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh những vấn đề phức tạp. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các sự kiện quan trọng trong năm 2020.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tạo sự bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đề ra.

 

VÕ NGỌC THÀNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.