Chỉ thị 37 của Ban Bí thư: "Cú hích" nâng cao vai trò của Hội Nhà báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
Các đồng chí: Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Xứng đáng là “binh chủng” tuyên truyền
Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác báo chí và tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Thông tri số 21 để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện chỉ thị này. Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh từng bước đổi mới, kiện toàn về tổ chức, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh, năng lực và đạo đức người làm báo. Nhờ đó, vai trò, vị trí của Hội Nhà báo tỉnh và hội viên ngày càng được khẳng định.
  Quang cảnh hội nghị . Ảnh: V.H
Quang cảnh hội nghị . Ảnh: V.H
Ông Trần Văn Nghĩa-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-cho biết: “Khi mới thành lập, Hội Nhà báo tỉnh chỉ có 3 chi hội, đến nay đã có 6 chi hội trực thuộc với 242 hội viên. Riêng năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh đã kết nạp 34 hội viên mới. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh được kiện toàn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động ngày càng hiệu quả”. Còn  ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thì nhận định: “Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, chúng tôi nhận thấy: Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh cũng như các hội viên đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Tổ chức Hội đã làm tốt công tác định hướng cho hội viên, tuyên truyền tốt các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Cùng với đó, đội ngũ hội viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đầu tư nhiều tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, sát với thực tế địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà cũng như lên án, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống”.
Cần khắc phục những hạn chế 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số giải pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian tới như: tăng cường công tác kết nạp, bồi dưỡng, đào tạo hội viên và tổ chức cho hội viên tham quan học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn để nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung đấu tranh với các quan điểm và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... 
Một trong những hạn chế trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng được các đại biểu tập trung phân tích, đó là công tác tập hợp hội viên. Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-nêu thực trạng: Hiện nay, số lượng cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh rất đông. Theo quy định, các phóng viên, nhà báo này phải sinh hoạt tại các chi hội địa phương, nhưng thực tế chi hội các cơ quan báo thường trú chỉ có... 7 hội viên. Điều này cho thấy công tác tập hợp hội viên vẫn còn những hạn chế nhất định. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với các chi hội và hội viên chưa chặt chẽ. Trước những khó khăn đó, nhà báo Huỳnh Kiên kiến nghị: “Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh có đủ biên chế, đồng thời hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho Hội và hội viên giao lưu quốc tế để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo tỉnh giao”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh cũng như các hội viên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên. Bên cạnh đó, Hội cần tập trung củng cố tổ chức, tạo sự đồng thuận, tập trung kết nạp hội viên để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thời gian tới sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra. Chính vì thế, Hội Nhà báo tỉnh cần định hướng cho hội viên tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, các thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh ta đã đạt được. Cấp ủy, chính quyền và các đơn vị cần quan tâm, phối hợp và cung cấp các thông tin cho báo chí, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm trên cơ sở khách quan, trung thực, đúng quan điểm, đường lối của Đảng”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.