Tuyên truyền miệng ở cơ sở: Phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy mới triển khai nhưng hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, là cầu nối quan trọng đưa thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ đó, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua ở địa phương.
Ngày 11-11, tại hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng, tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố đã nhận được sự đồng thuận, phối hợp tham gia của Thường trực cấp ủy, các phòng, ban cấp huyện, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn.
Nhiều kết quả tích cực
Hiện nay, 17/17 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh đã thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở; đồng thời ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng này. Có 12/17 địa phương đã tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở 100% xã, phường, thị trấn. Cùng với hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố, lực lượng này đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dư luận trước các vấn đề chính trị-xã hội ở địa phương.
Theo Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang Huỳnh Ngọc Bảo Long, lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện luôn thực hiện phương châm “Tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, sâu sát, phù hợp với từng đối tượng”. Thông qua các buổi họp thôn, làng, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, lực lượng này đã tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; thông báo kịp thời, chính xác, có định hướng các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của huyện.
    Cán bộ xã Đak Rong (huyện Kbang) tuyên truyền, vận động người dân làng Hà Đừng 1 tham gia xây dựng nông thôn mới.                                     Ảnh: M.N
Cán bộ xã Đak Rong (huyện Kbang) tuyên truyền, vận động người dân làng Hà Đừng 1 tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.N
Đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại địa phương, ông Nay Bêng-Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) khẳng định, lực lượng này trực tiếp cổ vũ, động viên, vận động nhân dân tham gia và giữ gìn thành quả xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc vận động di dời, sắp xếp lại dân cư các làng đồng bào Bahnar trên địa bàn xã trong 2 năm qua. Lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng đã cụ thể hóa chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đối với đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng đồn (Pông, Pêng, Hek, Trớ) để tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng làng nông thôn mới. Lấy công tác tuyên truyền miệng làm chủ đạo, cán bộ từ xã đến thôn, làng đã bám địa bàn, bám dân trực tiếp giải thích cho người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới.  
Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai nhận định: Bước đầu, công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn, nhưng với sự kiên trì, nhẫn nại theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” nên công tác di dời, sắp xếp lại dân cư đã được người dân đồng tình ủng hộ. Đáng chú ý, năm 2018, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động 105 hộ dân làng Hek di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư, lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng đã vận động thành công 12 hộ dân trên đỉnh núi Cheng Leng về sinh sống tại làng Hek. Năm 2019, xã tiếp tục vận động nhân dân làng Trớ di dời 115 căn nhà, xây 5 bể nước sinh hoạt, bê tông hóa đường làng nhằm tạo dựng cuộc sống tốt hơn.
Tiếp tục kiện toàn, củng cố
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở cũng như hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở cấp huyện vẫn còn một số yếu kém, hạn chế. Ông Mai Thế Phụng-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-cho rằng: Một số cấp ủy chưa phát huy, gắn kết xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng với các lực lượng tuyên truyền cốt cán khác. Đơn cử như hoạt động của Tuyên giáo cơ sở và khối Dân vận có nhiều nội dung giống nhau nhưng công tác phối hợp chưa chặt chẽ. Việc theo dõi nắm bắt tình hình và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận nhiều nơi, nhiều lúc còn bị động, lúng túng; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng cung cấp chưa kịp thời, do đó thông tin xuống cơ sở qua tuyên truyền miệng nhiều lúc chưa nhanh nhạy.
Khắc phục nhược điểm này, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa cho biết: Đề án Tuyên-Vận của Ban Thường vụ Thị ủy đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo và dân vận; thống nhất đầu mối chỉ đạo triển khai hoạt động tuyên-vận, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ dân vận thôn, tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể. Cụ thể, hàng tháng, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành đề cương định hướng tuyên truyền cho các xã, phường. Từ nội dung này, các xã, phường soạn thảo nội dung tuyên truyền ngắn gọn phù hợp với địa phương mình. “Ngoài ra, tại các lớp tập huấn, chúng tôi chú trọng thảo luận xử lý các tình huống ở cơ sở để các xã, thôn trao đổi, nghiên cứu học tập lẫn nhau. Đồng thời, rút gọn nội dung chuyên đề tập huấn, kỹ năng tuyên truyền, vận động thành tài liệu bỏ túi phát cho cơ sở tham khảo”-ông Phụng cho biết.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương, để việc xây dựng, tổ chức hoạt động lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, các cấp ủy cần củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố theo hướng tinh gọn. Chú ý bổ sung các cá nhân tích cực, có uy tín trong cộng đồng, những người có năng lực, kinh nghiệm và hoạt động nhiệt tình. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cấp huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng này nắm bắt nhanh, kịp thời và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền. Thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền để tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng quê hương giàu đẹp.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.