Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về một số nội dung xoay quanh hoạt động của MTTQ và công tác đoàn kết tập hợp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
* P.V: Xin bà cho biết tinh thần và nội dung chính của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay?
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi khu dân cư cùng nhau nhìn lại, đánh giá kết quả và biểu dương những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện để năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
Bà Đinh Thị Giang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho nhân dân buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đ.P
Bà Đinh Thị Giang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho nhân dân buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đ.P
Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các địa phương chọn nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra gắn với thực hiện chương trình hành động của đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đồng thời, kết hợp tổ chức các hoạt động như thăm gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, hộ nghèo, khó khăn tại địa phương; khởi công xây dựng và khánh thành nhà “Đại đoàn kết”, các công trình phúc lợi, dân sinh…
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn 17 khu dân cư tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức điểm ngày hội, mời lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng dự và chung vui với nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ngày hội, mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tại địa phương tham dự.
* P.V: Cùng với việc tích cực chỉ đạo nhằm đảm bảo thành công của sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, những năm qua, MTTQ tỉnh còn tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa bà? 
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Chú trọng đổi mới nội dung và đa dạng hình thức công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
Các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, hướng mọi hoạt động về cơ sở. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” lan tỏa sâu rộng; MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được gần 31,5 tỷ đồng; quỹ “An sinh xã hội cho người nghèo” tỉnh đã phân bổ gần 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, gia đình có công cách mạng.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai một cách phong phú, đa dạng. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo để vận động tín đồ sống tốt đời-đẹp đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
* P.V: Theo bà, để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, MTTQ các cấp trong tỉnh cần chú trọng những giải pháp nào?   
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Trước hết, cần chú trọng đến các giải pháp sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để thực hiện tốt chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào chương trình hành động của MTTQ những năm tới.
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Mặt khác, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp. Triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới việc nắm bắt tình hình theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân.
Đặc biệt, cần coi trọng tính hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của MTTQ. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển thành viên mới của MTTQ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí ổn định cán bộ làm công tác MTTQ chủ chốt các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới.
* P.V: Xin cảm ơn bà! 

Tối 4-11, tại buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) đã diễn ra  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đến dự và chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang cùng đại diện lãnh đạo thị xã Ayun Pa.

Tại ngày hội, bà Đinh Thị Giang đã chúc mừng truyền thống đoàn kết cũng như sự phát triển của buôn Rưng Ma Nin. Buôn Rưng Ma Nin có 188 hộ (5 hộ nghèo), 850 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; hiện đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều năm đạt chuẩn văn hóa khu dân cư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dân làng cùng toàn xã tiếp tục nâng chuẩn nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sống an toàn-xanh-sạch-đẹp, bài trừ hủ tục, tránh xa tệ nạn xã hội...

Tại ngày hội, chính quyền xã đã trao tặng giấy khen cho 3 gia đình văn hóa tiêu biểu và có nhiều đóng  góp trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa năm 2020. Sau phần lễ, các đại biểu chung vui trong ngày hội của dân làng. 

Đức Phương
THANH NHẬT (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.