Krông Pa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Krông Pa, Gia Lai hôm nay đã có nhiều đổi khác. Những thôn, buôn “thay áo mới”, diện mạo ngày một khang trang, tươi đẹp hơn. “Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhân dân Krông Pa luôn ý thức nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh”-bà Võ Thị Đan Trinh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa-cho biết.
Chuyện buôn Bhă Nga
Buôn Bhă Nga (xã Ia Rmok) hiện có 214 hộ với 1.184 khẩu (98% là đồng bào Jrai). Thu nhập của bà con trong buôn hầu hết dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn gặp không ít khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 38%. Trong điều kiện đó, Ban Nhân dân thôn cùng người dân luôn nỗ lực xây dựng buôn ngày càng ổn định, từng bước phát triển. Ông Ksor Phunh-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bhă Nga-phấn khởi chia sẻ: “Hiện nay, 90% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, 75% số hộ trong buôn tham gia vào việc xây dựng làng nông thôn mới và thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư. Nhờ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên”. Cũng theo ông Phunh, năm 2019, buôn Bhă Nga có 152/214 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm tới, buôn đề ra mục tiêu phấn đấu 80% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trở lên, 100% người dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và khoa học kỹ thuật, 95% người dân không vi phạm Luật Giao thông Đường bộ... 
 Các hộ gia đình buôn Bhă Nga ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa. Ảnh: L.H
Các hộ gia đình buôn Bhă Nga ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa. Ảnh: L.H
Ông Ksor Ơng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok-cho biết: Chính quyền xã và các cơ quan, đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước như: Luật Giao thông Đường bộ, Luật Phòng-chống ma túy, Luật Lâm nghiệp và tuyên truyền bài trừ các hủ tục “ma lai”, “thuốc thư”… để nâng cao nhận thức cho người dân. “Nhờ vậy, trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại buôn Bhă Nga luôn được đảm bảo, không có án hình sự”-ông Ơng đánh giá. Mới đây, buôn Bhă Nga đã vinh dự được chọn tổ chức điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 và đón lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Krông Pa về dự, chung vui. 
Đoàn kết-động lực để phát triển
Huyện Krông Pa có 14 xã, thị trấn với hơn 86 ngàn dân sinh sống, chủ yếu là người Kinh và người Jrai. Công tác xây dựng khối đại đoàn kết luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng. Đây là nền tảng tạo nên tính thống nhất trong thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. “Ở các thôn, buôn, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện luôn chú trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người uy tín trong cộng đồng. Họ là cầu nối, là những người gần dân, sát dân, được nhân dân tin tưởng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa cho biết.
Một góc huyện Krông Pa (ảnh internet)
Một góc huyện Krông Pa (ảnh internet)

9 tháng năm 2019, toàn huyện Krông Pa vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở (tổng trị giá 240 triệu đồng); tặng quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó (trị giá 42,5 triệu đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã xuất 60 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 10 hộ nghèo tại buôn Prong (xã Ia Mlah) mua bò, dê sinh sản và phân bón đầu tư cho sản xuất để vươn lên thoát nghèo…


Bên cạnh đó, để tạo sự đoàn kết sâu rộng đến từng hộ dân, từng khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tính đến hết tháng 9-2019, toàn huyện Krông Pa có 15.341/18.386 hộ đăng ký gia đình văn hóa, 65/79 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, 107/134 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa. Trên địa bàn huyện có 8/14 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 79/79 khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng…
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa cũng phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được trên 200 buổi với trên 12.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền xoay quanh những vấn đề bức thiết phát sinh trong đời sống như: hoạt động “tín dụng đen”, tai nạn đuối nước ở trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống dịch bệnh (sốt xuất huyết, sốt rét, tay-chân-miệng), phòng-chống dịch tả heo châu Phi, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới… “Qua đó phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc chung tay góp sức xây dựng địa phương mình; góp phần nâng cao ý thức người dân và cộng đồng trước các vấn đề phức tạp nảy sinh, ứng phó dịch bệnh, bài trừ hủ tục… Ngoài ra, một bộ phận người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết chi tiêu và tích lũy để vươn lên cùng bắt nhịp phát triển kinh tế gia đình”-bà Võ Thị Đan Trinh đánh giá.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.