Kbang: Tích cực triển khai đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Kbang đang tích cực triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 232-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nỗ lực từ cơ sở
Đảng bộ xã Đông được Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ xã, thị trấn. Theo ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư Đảng ủy xã, toàn xã có 10 chi bộ (6 chi bộ thôn, làng; 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự) với 172 đảng viên. Công tác triển khai chuẩn bị tổ chức đại hội đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn tất. Đảng ủy xã cũng đã có kế hoạch phân công cấp ủy viên xuống hướng dẫn từng chi bộ tổ chức đại hội. Hiện đã có 2 chi bộ tiến hành đại hội gồm: chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và chi bộ 3; đã xét duyệt nội dung nhân sự thêm 2 chi bộ. Các chi bộ khác đã hoàn thiện nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ sẽ kết thúc vào ngày 9-12-2019; đến ngày 13-1-2020 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ xã. Công tác cán bộ được triển khai theo quy định, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo Huyện ủy xem xét, phê duyệt. Các dự thảo báo cáo chính trị đã được gửi đến các chi bộ nghiên cứu, tham gia bổ sung, cho ý kiến để hoàn thiện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét.
   Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thuộc Đảng bộ xã Đông (huyện Kbang) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.                     Ảnh: M.N
Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thuộc Đảng bộ xã Đông (huyện Kbang) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh: M.N
Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Ninh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krong thì cho hay: Đảng bộ xã có 15 chi bộ (10 chi bộ làng, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự) với 248 đảng viên. Đến nay, 15/15 chi bộ đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Trong đó, 10 chi bộ làng đã tổ chức bầu Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ là Trưởng ban Công tác Mặt trận. Dự kiến đến ngày 15-1-2020, Đại hội Đảng bộ xã sẽ diễn ra. Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krong cho hay: Tiểu ban nhân sự của đại hội đã lựa chọn, giới thiệu 9 đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước và 8 đồng chí khác để đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành. Trong đó, đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã phải có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW.
Đảm bảo các yêu cầu đề ra
Để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp đảm bảo các yêu cầu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang, dự kiến đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 1-2020 và hoàn thành trong tháng 3-2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ, đại hội chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm Đảng bộ, chi bộ cơ sở vào đầu quý I-2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến hoàn thành trước ngày 31-8-2020.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thống nhất chọn Đảng bộ xã Krong để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Đồng thời, chọn Đảng bộ xã Đông, Đảng bộ Công an huyện và chi bộ khối Đảng để chỉ đạo đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội diện rộng. Các Đảng bộ xã, thị trấn chọn từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm trước khi đại hội diện rộng.
Trao đổi về công tác lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp, ông Phan Trần Thọ-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kbang-khẳng định: Đến nay, Huyện ủy đã xây dựng xong đề cương tổng quát và chi tiết văn kiện đại hội. Đồng thời, rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung được nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Nhân sự phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu, số lượng theo quy định. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, gây mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”… làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị.
Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kbang: Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các xã chuẩn bị nhân sự chi bộ thôn, làng với tinh thần chọn lựa cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao. Quan điểm của huyện là nơi nào đủ điều kiện thì bố trí Bí thư chi bộ là Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ là Trưởng ban Công tác Mặt trận; Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo các yêu cầu về tỷ lệ nữ, độ tuổi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 14 xã, thị trấn thì hiện 5 địa phương đã có cán bộ nữ tái cử chức danh Phó Bí thư, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã. Trước đây, tỷ lệ này rất thấp, nhưng điểm mới lần này là hướng đến giới thiệu nhân sự nữ vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở các Đảng bộ trực thuộc. “Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng có ý nghĩa rất quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy chú trọng triển khai chuẩn bị đại hội nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, đảm bảo yêu cầu đề ra”-ông Thọ nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.