Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh Gia Lai: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Báo cáo viên các cấp có vai trò quan trọng trong việc truyền tải các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đông đảo cán bộ và nhân dân. Việc tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp là dịp để đội ngũ này học hỏi, nâng cao kiến thức cũng như trau dồi kỹ năng nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền ở địa phương.
Vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng
Hội thi báo cáo viên các cấp được tổ chức ở các đơn vị, địa phương thời gian qua đã thu hút đông đảo đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh tham gia. Đến ngày 15-10 đã có 18/21 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện với sự tham gia của 361 thí sinh. Qua đó, 18 đơn vị đã chọn ra 36 thí sinh xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh diễn ra từ ngày 29 đến 31-10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
Ở phần thi thuyết trình, 36 thí sinh đã lựa chọn những nội dung liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng đang được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quan tâm. Có thể kể đến các nội dung như: việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tình hình Biển Đông; an ninh nguồn nước; vấn đề “Bất tuân dân sự”; tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, của ngành; về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... Có thể nói, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Bằng kiến thức, kỹ năng, phương pháp trình bày kết hợp trình chiếu trực quan, thí sinh đã khiến cho các vấn đề chính trị-xã hội trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu và hấp dẫn hơn với người theo dõi.
Ông Trần Đình Hiệp-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (giữa) trao giải cho 2 thí sinh đạt giải nhì. Ảnh: P.L
Ông Trần Đình Hiệp-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (giữa) trao giải cho 2 thí sinh đạt giải nhì. Ảnh: P.L
Ông Trần Đình Hiệp-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Giám khảo-nhận xét: “Các thí sinh tham dự hội thi đều thể hiện sự cố gắng, có tinh thần trách nhiệm cao, dành nhiều thời gian đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo đề cương... Nhiều thí sinh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lý luận với phân tích, liên hệ thực tế; làm chủ kiến thức, dung lượng thời gian, trình bày bài báo cáo thuyết phục, cổ vũ hành động người nghe rất hiệu quả. Nhìn chung, các thí sinh đều tự tin, đĩnh đạc, trả lời lưu loát các câu hỏi do thành viên Ban giám khảo nêu ra”.
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên 
Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống giúp thông báo kịp thời, có định hướng những vấn đề thời sự quan trọng trong nước, khu vực và trên thế giới, chuyển tải những thông tin nội bộ, giải thích cho nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng thông tin.Trên cơ sở đó, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Vì vậy, hội thi là cơ hội để đội ngũ báo cáo viên các cấp rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền nhằm đảm nhận tốt hơn trọng trách được giao phó.
Chọn chủ đề “An ninh nguồn nước: Thách thức và giải pháp”, Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã xuất sắc đạt giải nhất tại hội thi. Thiếu tá Văn chia sẻ: “Ở đơn vị, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục góp phần củng cố, nâng cao tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới khu vực phía Tây tỉnh. Những kiến thức học được và thực tiễn công việc đã giúp tôi hoàn thành tốt cuộc thi này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt cho hội thi báo cáo viên giỏi khu vực sắp tới”.
Đại diện cho huyện Ia Grai tham gia hội thi, ông Siu Thunh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pếch-bày tỏ: “Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng tôi không khỏi hồi hộp khi đứng trước Ban giám khảo để trình bày nội dung bài thi. Tham gia hội thi, tôi học thêm nhiều kiến thức, nắm bắt được tình hình thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nói trước đám đông, chuẩn bị vấn đề và lựa chọn cách diễn đạt sao cho hiệu quả nhất”.
Để phát huy kết quả hội thi và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới, ông Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi đề nghị cấp ủy các cấp cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên ở cơ sở. Từ đó, quan tâm theo dõi, bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá thực chất năng lực, trình độ và khả năng đội ngũ báo cáo viên của cấp mình quản lý nhằm chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn thí sinh tham gia hội thi và đội ngũ báo cáo viên các cấp không ngừng phấn đấu vươn lên, tự đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động để kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị báo cáo viên, kịp thời thông tin, định hướng về các sự kiện trong nước, quốc tế đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp. “Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động báo cáo viên, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.