Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-11, Đoàn công tác của Trung ương do ông Phan Tùng Mậu-Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các trường: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Cao đẳng Nghề Gia Lai và THPT Phan Bội Châu.
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Tại buổi giám sát, ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết 29 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới GD-ĐT tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án, chỉ thị… để tổ chức thực hiện.
Qua triển khai Nghị quyết 29, đến nay, sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh đã đạt được những thành tựu nhất định. Quy mô GD-ĐT, mạng lưới trường lớp phát triển mạnh; toàn tỉnh hiện có 772 trường mầm non, phổ thông; 1 phân hiệu đại học, 3 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp chuyên nghiệp, 15 trung tâm GD nghề nghiệp-GD thường xuyên, 222 trung tâm học tập cộng đồng. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, từng bước được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố và hiện đại hóa (tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 61,99%). Tổng số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 332 trường (chiếm 41,71%, tăng vượt so với chỉ tiêu đề ra). Số lượng học sinh tăng hàng năm; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày năm học sau cao hơn năm trước. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, phù hợp với quy mô trường lớp, học sinh ở từng cấp học. Chất lượng GD-ĐT ổn định, đồng bộ; học sinh giỏi quốc gia và tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia tăng hàng năm. Phổ cập GD, xóa mù chữ được duy trì và giữ vững. Công tác xã hội hóa GD được đẩy mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập. Thêm vào đó, tỉnh cũng đã xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và Chiến lược phát triển dạy nghề giai đạn 2016-2020 cùng nhiều chương trình, đề án khác nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GD-ĐT... 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Trên cơ sở đề xuất của Đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Gia Lai đã giải trình, làm rõ 20 nội dung (12 nội dung thuộc lĩnh vực GD-ĐT và 8 nội dung về GD nghề nghiệp) liên quan đến những vấn đề như: việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GD phổ thông tổng thể; việc thừa-thiếu giáo viên giữa các địa phương, cấp học, môn học; tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non; tình trạng của giáo viên, học sinh ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa; sáp nhập trường tiểu học và THCS thành Phổ thông cơ cở; cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT; phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS; cơ chế, chính sách trong phân cấp, phân quyền quản lý GD-ĐT ở địa phương; quy hoạch đất đai đảm bảo cho phát triển GD-ĐT; chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người dân tộc thiểu số; việc công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực GD-ĐT; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ sở GD nghề nghiệp; chất lượng học sinh sau GD nghề nghiệp, việc sử dụng lao động qua đào tạo; chủ trương thực hiện GD mở, liên thông trong lĩnh vực GD nghề nghiệp của tỉnh; việc dạy nghề, hướng nghiệp ở cấp huyện; dự toán, dự báo đánh giá yêu cầu nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực cần thiết của địa phương; cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quá trình đào tạo, tuyển dụng lao động… Cùng với đó, tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương 7 nội dung nhằm hỗ trợ triển khai tốt công tác GD-ĐT ở địa phương.
Trưởng đoàn giám sát Phan Tùng Mậu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Trưởng đoàn giám sát Phan Tùng Mậu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thi
Kết luận buổi giám sát, ông Phan Tùng Mậu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời, Trưởng đoàn công tác của Trung ương cũng đề nghị, Gia Lai cần có kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay; kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên về chương trình và nội dung sách giáo khoa mới để chủ động trong công tác giảng dạy; chú trọng đến vấn đề GD đạo đức và phẩm chất cho học sinh; đổi mới phương pháp quản lý GD; huy động nguồn lực xã hội hóa cho GD. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ để Nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.