Gia Lai phát huy vai trò của Mặt trận các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, đoàn công tác do bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại xã Lơ Pang và tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai). Tại đây, bà Ánh đã nhấn mạnh vai trò của MTTQ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Tìm giải pháp cho hàng Việt
Tại xã Lơ Pang, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó, việc làm thế nào để nâng cao vị thế của hàng Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi của các cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. 
Ông Trần Anh Tuấn-Phó Trưởng ban Phong trào (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho biết: “Sau 10 năm thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, đảm bảo cung cân đối cầu. Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao (trên 90%); tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Đã có nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt chinh phục được người tiêu dùng”.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho bà con làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang).                         Ảnh: P.V
Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho bà con làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: P.V
Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) cho hay, với định hướng làm nông nghiệp sạch, bước đầu Hợp tác xã đã thành công không chỉ ở thị trường trong tỉnh mà còn đưa được sản phẩm chanh dây sang thị trường châu Âu. Chia sẻ giải pháp tại hội nghị, bà Thơm nói: “Giải pháp đúng đắn để giữ vững thị trường là nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín, xây dựng thương hiệu bằng cách áp dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Từng bước xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ hậu mãi, tăng quảng cáo và thông tin dịch vụ của mình; đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, thương hiệu Việt với nhau để cùng mở rộng thị trường…”.
Tuy nhiên, trước vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như nhiều mặt hàng sản xuất trong nước vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin với người tiêu dùng, chị ChHăm-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Hlim (xã Lơ Pang) nêu quan điểm: “Tôi vẫn thường tuyên truyền, vận động chị em khi mua hàng phải đọc kỹ thông tin sản phẩm, xem hạn sử dụng và mạnh dạn kiến nghị khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra đến tận thôn, làng để bà con không phải lo lắng về hàng kém chất lượng nữa”.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh đã ghi nhận các ý kiến và cho rằng MTTQ các cấp cần phát huy vai trò tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là thông qua lực lượng người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với việc kêu gọi người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, không sính hàng ngoại còn phải khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có ý thức cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, không lợi dụng tuồn hàng kém chất lượng về vùng nông thôn nhằm xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp tục tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức tại làng Roh (xã Lơ Pang). Ngày hội còn có sự tham dự của ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện.
Người dân làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) biểu diễn rối giật, cồng chiêng trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.   Ảnh: PHƯƠNG LINH
Người dân làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) biểu diễn rối giật, cồng chiêng trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ảnh: P.L

Tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng làng Roh 1 phần quà (trị giá 5 triệu đồng) và 5 suất quà (800.000 đồng/suất) cho 5 gia đình chính sách, người uy tín tiêu biểu. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 1 suất quà (4 triệu đồng); Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mang Yang tặng 10 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 10 em học sinh; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Lơ Pang cũng tặng 6 suất quà cho 6 hộ nghèo trong làng.


Từ đầu làng đã nghe tiếng cồng chiêng rộn ràng đón khách của dân làng Roh. Một sân khấu ngoài trời được dựng bên cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Chừng 20 ghè rượu do bà con trong làng đem đến góp vui cho ngày hội đã được chêm đầy nước. Mở màn cho ngày hội là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do thanh niên, phụ nữ và các em học sinh trong làng thể hiện. Không khí ngày hội dần trở nên sôi nổi sau từng tràng pháo tay của bà con.
Làng Roh hiện có 120 hộ, 543 khẩu với 3 dân tộc Kinh, Bahnar và Jrai cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,72%. Số hộ nghèo trong làng là 23 hộ (chiếm 19,49%). Làng có 18 đảng viên. Nhân dân chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thay mặt dân làng, anh Nit-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Roh-vui mừng chia sẻ: Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống của nhân dân trong làng có nhiều chuyển biến tích cực. Diện tích gieo trồng khoảng gần 400 ha, trong đó lúa nước 2 vụ là 32 ha, lúa mùa 1 vụ là 9,8 ha, lúa rẫy 8,9 ha, bời lời 221 ha, cà phê 20,2 ha, mì 100 ha. Tổng đàn gia súc 350 con. Thu nhập bình quân năm 2019 là 22,21 triệu đồng/người; 95% hộ dân có nhà mái tôn, nhà xây kiên cố; 92% số hộ có ti vi; 100% hộ sử dụng điện quốc gia. Trong năm giảm được 3 hộ nghèo, có 91 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 75,8%).
Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ niềm vui mừng khi Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các làng, cụm làng, khu dân cư. Qua đó tạo được sự đoàn kết, bền chặt trong tình làng nghĩa xóm, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ nhân dân làng Roh trong phát triển kinh tế-xã hội; mong bà con trong làng thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt cần tỉnh táo trước sự lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch, kiên quyết phòng-chống và đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi chống phá Đảng và Nhà nước…
Sau khi phần lễ kết thúc, các đại biểu chung vui trong ngày hội của dân làng quanh các ché rượu cần. Tiếng nói cười rộn rã hòa lẫn trong tiếng cồng chiêng trầm bổng vang xa khắp núi đồi…
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.