Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai: Đoàn kết, nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-10, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.
Quan tâm chăm lo đời sống hội viên
Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có hơn 2.600 hội viên, sinh hoạt tại 16 Hội huyện, thị xã, thành phố và 1 Ban liên lạc cấp huyện. 5 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển-Xóa nghèo bền vững” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi. Nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng bằng các mô hình phát triển kinh tế. Điển hình như các ông: Vũ Đức Tuyến (chi hội xã Chư Hdrông, TP. Pleiku), Nguyễn Văn Mô (chi hội xã Ia Mlah, huyện Krông Pa), Phan Thế Đoàn (chi hội xã Chư Gu, huyện Krông Pa)…
Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ III. Ảnh: Phan Lài
Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ III. Ảnh: Phan Lài
Bên cạnh đó, các tổ chức Hội luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên; tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ các cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống. Bằng các nguồn tài trợ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã xây dựng 102 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa 13 nhà ở với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng; tặng 235 sổ tiết kiệm trị giá 915 triệu đồng; trao 1.700 suất quà trị giá hơn 798 triệu đồng cho hội viên khó khăn. Hội Cựu TNXP các cấp cũng đã nỗ lực phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động phối hợp với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi và quyền lợi cho các hội viên. Hiện tại, Hội Cựu TNXP tỉnh có 2.054 hội viên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; 99,9% hội viên được hưởng chế độ trợ cấp, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.
Tiếp tục nêu gương sáng
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Cựu TNXP tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ như: Các cấp Hội tiếp tục củng cố lòng tin vào Đảng, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động, không mơ hồ trước các phần tử xấu, liên tục củng cố và kiện toàn tổ chức Hội. Tiếp tục giúp đỡ con cháu phát triển kinh tế; xây dựng khối đại đoàn kết, đồng thuận trong hội viên, giữ vững nền nếp trong sinh hoạt Hội.
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Hội Cựu TNXP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã gợi mở một số nội dung để các đại biểu thảo luận nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội với tinh thần đoàn kết, vững mạnh; đảm bảo vai trò, chức năng là tổ chức đại diện cho lực lượng cựu TNXP toàn tỉnh. Bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, nhất là hội viên nữ. Tích cực đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt lên ổn định cuộc sống. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, không để cựu TNXP nào trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện nhưng không được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước…
Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: PL
Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: P.L
Ban  Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh  khóa III (nhiệm kỳ 2019-2024). Ảnh: P.L
Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2019-2024). Ảnh: P.L
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III gồm 21 người. Ông Trần Văn Bình-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh khóa II được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội Cựu TNXP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, duy trì hoạt động và xây dựng Hội vững mạnh từ năm 2014 đến năm 2019; Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 33 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019.
PHAN LÀI
Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:
- Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.