Gia Lai: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phát huy chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngành Kiểm tra Đảng đã kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng do Trung ương ban hành đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và chi bộ, cũng như xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác theo nhiệm kỳ và hàng năm, tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao...
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
Chương trình kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát và báo cáo kết quả thực hiện được chú trọng hơn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.143 lượt tổ chức Đảng và 9.981 lượt đảng viên; giám sát 1.214 lượt tổ chức Đảng và 5.045 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực lớn, quan trọng, nhạy cảm, dễ nảy sinh khuyết điểm, vi phạm.
Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 63 tổ chức Đảng và 342 đảng viên. Qua đó kết luận 49 tổ chức Đảng và 276 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó có 13 tổ chức Đảng và 198 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật, thu hồi số tiền vi phạm hơn 11,2 tỷ đồng, chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Điều tra. Mặt khác, UBKT các cấp đã kiểm tra 1.438 lượt tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, giám sát chuyên đề đối với 1.047 lượt tổ chức Đảng và 1.881 lượt đảng viên.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy-cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy những ưu điểm, chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã phân công thành viên và cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo UBKT hoặc cấp có thẩm quyền những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm”.
Cũng theo bà Thủy, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 856 đảng viên. Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 186 trường hợp, chiếm 21,7% tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Về hình thức kỷ luật, số trường hợp bị khiển trách là 652, cảnh cáo 141, cách chức 41, khai trừ 22. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 288 đảng viên (cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 134 trường hợp, chiếm 46,5% tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật); trong đó, số trường hợp bị khiển trách là 141, cảnh cáo 80, cách chức 5, khai trừ 62. Nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Ngoài ra, UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 3 tổ chức Đảng và 74 trường hợp. Kết quả, 2 tổ chức Đảng và 41 trường hợp có vi phạm, trong đó 28 trường hợp phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật.
  Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: T.N
Về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm tra Đảng thời gian tới, ông Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy-cho biết: “Ngành sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và nghiệp vụ giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác phòng-chống tiêu cực và tham nhũng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng lưu ý UBKT các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ cho đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các hướng dẫn, quy định liên quan.
 THANH NHẬT   

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.