Gia Lai: Đại biểu Quốc hội giải đáp nhiều vấn đề bức xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 7 và 8-10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Dương Quốc Anh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Rmah Tuân-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ksor HBơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa. 
Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc
Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, phản ánh là việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Cử tri Mai Quang Dưỡng-Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa thay mặt công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn kiến nghị khi tăng tuổi nghỉ hưu, Quốc hội nên xem xét các lĩnh vực ngành nghề đặc thù như: giáo viên mầm non, tiểu học và một số ngành nghề khác. Vì nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 60 tuổi đối với giáo viên mầm non thì rất khó cho các cô khi tuổi cao, việc thị phạm múa, hát cho các cháu nhỏ rất khó. Cũng liên quan đến việc sửa đổi Bộ luật Lao động, cử tri Nguyễn Thị Kiều Diễm-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Pa kiến nghị Quốc hội nên xem xét giảm giờ làm việc theo hướng từ 48 giờ/tuần xuống mức 44 giờ/tuần để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động.  
Vấn đề công trình thủy điện đầu nguồn sông Ba gây hạn hán trên địa bàn các huyện, thị xã ở hạ lưu gồm: Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa tiếp tục được cử tri phản ánh. Theo cử tri Nguyễn Hữu Suốt (tổ 2, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), từ khi các công trình thủy điện đầu nguồn sông Ba đi vào hoạt động, mực nước sông cạn kiệt gây hạn nặng nề ở các huyện vùng hạ lưu, làm thiệt hại mùa màng, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan trả nước về cho sông Ba để giải quyết vấn đề hạn hán.
  Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc với đại biểu Quốc hội.
Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đ.P
Cử tri các địa phương cũng bày tỏ băn khoăn về tình hình giá cả nông sản không ổn định, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Những khó khăn của ngành mía đường trong thời gian qua khiến cho giá mía nguyên liệu xuống thấp, đời sống của người trồng mía gặp khó khăn. Cử tri Nguyễn Chí Cường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường để ổn định sản xuất, giảm thiệt hại cho nhà máy và người trồng mía. 
Trong các buổi tiếp xúc, cử tri 4 địa phương cũng bày tỏ băn khoăn về việc nhà máy điện năng lượng mặt trời xây dựng nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay không? Hàng ngàn hộ dân ở Krông Pa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng nhưng việc điều chỉnh lại khó khăn; tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất. Việc thi công đường Trường Sơn Đông đi qua thị xã Ayun Pa làm nền đường cao, gây ngập úng cục bộ khu dân cư; quốc lộ 25 xuống cấp nhưng chậm khắc phục. Tình trạng quảng cáo, mời gọi cho vay, lừa đảo tràn lan trên mạng di động gây phiền toái cho người sử dụng. Cử tri huyện Đức Cơ phản ánh các chế độ chính sách đối với người có công chưa thực hiện kịp thời; không quy định cụ thể ngày cấp phát tiền chế độ chính sách… 
Giải đáp cụ thể, thẳng thắn 
Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương đã có những phản hồi thuộc thẩm quyền. Về vấn đề nhà máy điện năng lượng mặt trời có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay không, ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 14 dự án đăng ký xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời, trong đó có 2 nhà máy đã đi vào hoạt động và 1 nhà máy chuẩn bị khởi công. Khoa học đã chứng minh là nhà máy điện năng lượng mặt trời không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Liên quan đến việc có hơn 10.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân đã hết hạn, ông Khanh giải đáp thêm là theo Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của Nhà nước thì khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng, người dân đương nhiên được sử dụng thêm 50 năm nữa mà không cần điều chỉnh; trường hợp người dân có nhu cầu điều chỉnh thì đến chính quyền xã để được hướng dẫn làm các thủ tục. 
Ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều ưu tiên đầu tư cho Tây Nguyên, trong đó có đường giao thông. Ông Lộc tiếp thu ý kiến của cử tri về đường Trường Sơn Đông gây ngập úng cục bộ và cho biết sẽ đôn đốc các ngành chuyên môn kiểm tra thực tế, đề xuất hướng tháo gỡ. 
Qua các buổi tiếp xúc, ông Dương Quốc Anh thay mặt các đại biểu Quốc hội trân trọng cảm ơn những ý kiến trách nhiệm của cử tri các địa phương. Đồng thời cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại kiến nghị để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, ông Dương Quốc Anh cũng thông tin, giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri các địa phương tại các buổi tiếp xúc. Ông cho biết, vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý bố trí vốn để xây dựng nâng cấp quốc lộ 19 và quốc lộ 25 đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Riêng quốc lộ 25, đoạn Gia Lai-Phú Yên, ngành Giao thông-Vận tải đang triển khai các bước để sớm khởi công xây dựng, nâng cấp trong năm 2020.
Đại biểu Dương Quốc Anh cũng thông tin đến cử tri về việc các công trình thủy điện đầu nguồn sông Ba gây hạn hán cho các huyện, thị xã ở hạ lưu đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu ra nghị trường Quốc hội trong các kỳ họp trước. Sau đó, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương và các ngành, địa phương liên quan vào cuộc, từng bước tháo gỡ. Liên quan đến việc sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Dương Quốc Anh cho biết, tăng tuổi lao động là thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và xu hướng của quốc tế. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc tăng tuổi nghỉ hưu có lộ trình và có tính toán đến các ngành nghề đặc thù; cũng như kiến nghị phương án giảm giờ làm theo dự thảo từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần để chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định.
ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.