Đức Cơ phát huy vai trò người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Đức Cơ (Gia Lai) luôn chú trọng phát huy vai trò và tranh thủ sự đóng góp của đội ngũ các già làng, người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Nằm ở địa bàn biên giới phía Tây của tỉnh, huyện Đức Cơ có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 41,4%. Toàn huyện có hơn 100 vị được bầu chọn là già làng, người uy tín, cá nhân tiêu biểu, trong đó có 43 vị là người uy tín của 43 làng đồng bào DTTS. Đây cũng là những điển hình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ gặp mặt, biểu dương già làng,  trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.                                      Ảnh: T.N
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: T.N
Ông Siu Thil-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho biết: "Nhằm động viên tinh thần già làng, người uy tín, cá nhân tiêu biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với ngành liên quan tổ chức gặp mặt người uy tín theo định kỳ hàng năm. Đồng thời, huyện chỉ đạo ngành liên quan và các xã, thị trấn thực hiện chính sách đối với người uy tín theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động thăm, động viên, gặp mặt, tập huấn và cung cấp các thông tin về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò tại cộng đồng". 
Cũng theo ông Siu Thil, giai đoạn 2014-2019, các vị già làng, trưởng thôn, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, các ban ngành, đoàn thể tổ chức 380 buổi tuyên truyền cho hơn 32.000 lượt người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS.
Tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có các ông: Rơ Mah Dê (làng Ngol Rông, xã Ia Krêl), Rơ Mah Duen (làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk), Ksor Yêk (làng Chan, xã Ia Pnôn)… đã tích cực phối hợp cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trực tiếp tham gia công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng, cũng như đã hòa giải các vụ mâu thuẫn nội bộ, ổn định tình hình ngay tại khu dân cư. Đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng nêu cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phòng-chống vượt biên, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Lãnh đạo huyện Đức Cơ động viên già làng và người có uy tín tích cực trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở cơ sở. Ảnh: T.N
Lãnh đạo huyện Đức Cơ động viên già làng và người có uy tín tích cực trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở cơ sở. Ảnh: T.N
Ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: "Những việc làm cụ thể và thiết thực của đội ngũ già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong đồng bào DTTS đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của bà con ở các thôn, làng. Qua đó, giúp chính quyền giải quyết nhanh và thấu đáo những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân".

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các già làng, người uy tín tiêu biểu như ông Rơ Mah Mrao (làng Pong, xã Ia Dơk), ông Rơ Mah Quách (làng Krêl, xã Ia Krêl), ông Rơ Châm Tik (làng Mook Đen, xã Ia Dom)…  đã đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phát triển mô hình cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lấy gỗ. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, xóa bỏ tập quán lạc hậu; chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi; vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhiều điển hình khác như ông Rơ Châm Tích (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom), ông Kpuih Hiơng (làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) nhiều năm qua được bình chọn là người uy tín tiêu biểu của huyện. Các vị thường xuyên cùng các cơ quan, ban ngành của huyện, xã, các đồn biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hay những cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo như ông Rơ Châm Míu (xã Ia Nan), ông Kpui Nhao (xã Ia Kriêng) ngoài thành tích sản xuất giỏi và tích cực tham gia công tác xã hội còn thường xuyên động viên bà con theo đạo chấp hành quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, sống "Tốt đời-Đẹp đạo", xây dựng buôn làng phát triển.
 THANH NHẬT
Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.