Công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Diễn ra từ ngày 7-12/10/2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa hết sức to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi bước vào năm 2020 - năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

 

Một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đi sâu thảo luận vừa qua là: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta. Nếu tiếp cận ở góc độ khoa học lịch sử thì công tác xây dựng Đảng có từ trước khi Đảng ra đời. Để hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam phải có xây dựng về con người, tư tưởng và tổ chức chính trị mới xây dựng được tổ chức Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, công tác xây dựng Đảng đồng hành với quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng. Thực tế, công tác xây dựng Đảng thường xuyên và xuyên suốt, đặc biệt những lúc yêu cầu cách mạng đặt ra hay những khi xuất hiện những thách thức thì Đảng ta càng chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng, bởi khi đó càng cần yêu cầu năng lực lãnh đạo, khả năng, sức chiến đấu của Đảng.



 

 Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN



Công tác xây dựng Đảng được thảo luận tại Hội nghị lần này có hai nội dung, một là đánh giá quá trình thực hiện, hai là đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Thành công của công tác xây dựng Đảng thời gian vừa qua là có bước đột phá, có chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện quyết liệt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, chưa có thời kỳ nào công tác xây dựng Đảng của chúng ta có chuyển biến mạnh mẽ như giai đoạn vừa qua, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật. Ông cũng cho rằng, việc xử lý là quan trọng, nhưng việc chúng ta xây dựng quan trọng hơn; xây dựng càng tốt thì càng đỡ xử lý nhiều.

Nội dung phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được đưa ra tại Hội nghị vừa toàn diện, vừa tổng thể và có trọng tâm, trọng điểm; là giải pháp trước mắt, đồng thời mang tính lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác xây dựng cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng…

Xung quanh vấn đề này, có đề cập đến bảo vệ những người dám nghĩ dám làm và cũng là nét mới trong công tác xây Đảng. Như vậy, công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng trong xã hội. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng cần nêu gương cán bộ, đảng viên và những người ở vị trí cấp cao để tạo sức lan tỏa nhanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, một vấn đề quan trọng khác là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự sáng tạo của Đảng ta, vừa phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, vừa có tư duy nền tảng, kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực tế, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc thì khối đại đoàn kết dân tộc phát huy sức mạnh rõ ràng, giành thắng lợi. Trong tình hình mới, chúng ta phải chú trọng công tác mặt trận đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Còn theo ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội nghị Trung ương 11 khóa XII diễn ra với những nội dung phong phú, đặc biệt bàn nhiều về vấn đề kinh tế, trong đó có ba trọng tâm lớn là: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025.

Theo ông, hội nghị có nhiều điểm mới, khá toàn diện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa XIII. Cách đặt vấn đề của Ban chấp hành Trung ương có nhiều chuyển biến so với những lần trước, vừa có tính khách quan, vừa có tinh thần cầu thị, trách nhiệm, cả về vấn đề tổ chức và vấn đề kinh tế. Riêng vấn đề kinh tế được coi trọng, có tới 3 - 4 nội dung.

Còn về mặt tổ chức, Đảng tiếp tục bàn các vấn đề: Chống chạy chức, chạy quyền, tiêu chuẩn hóa cán bộ, nhưng với tinh thần quyết liệt hơn. Ông Phạm Ngọc Thảo cho rằng, khóa XII là gần như đỉnh cao của quá trình làm sạch tổ chức Đảng, số lượng cán bộ, đảng viên bị kỷ luật nhiều nhất, trong đó có những cán bộ cao cấp; tiến hành xử lý kỷ luật trong thời gian liên tiếp.

Ông đánh giá rất cao quan điểm của Hội nghị khi chỉ ra các cấp ủy đảng cần nói thẳng, không vòng vo, cái gì đúng hay không đúng cần nói thẳng. Đây chính là tinh thần trách nhiệm của trong công tác xây dựng Đảng.

Qua đó, ông hy vọng những quan điểm tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu kết luận Hội nghị sẽ thành hiện thực. Các cấp ủy đảng phải thực sự nghiêm túc, đồng nhất từ Trung ương đến địa phương.

Theo ông, trong Đại hội nhiệm kỳ tới cần công khai, minh bạch, tiêu chuẩn hóa từng chức danh cán bộ khi quy hoạch vào các cấp ủy, thực hiện bầu đúng quy trình, loại bỏ việc cất nhắc cán bộ theo quan hệ thân thiết. Đồng thời, Đảng cần lắng nghe ý kiến của nhân dân một cách thật lòng.

Trong quản lý kinh tế có trọng tâm, có đường lối đúng đắn, phải phát huy nội lực, sử dụng đồng vốn đúng trọng tâm và có hiệu quả. Đặc biệt, coi trọng kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công bằng. Tổ chức đảng phải phát huy cao tính dân chủ, coi trọng ý kiến nhân dân.


 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười một. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười một. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN



Luật sư Nguyễn Thái Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) thì khẳng định, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa hết sức to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi bước vào năm 2020 - năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Luật sư Nguyễn Thái Hòa đánh giá cao các nội dung rất quan trọng của Hội nghị Trung ương 11 đã quyết nghị để trình Đại hội XIII của Đảng.

Các nội dung được thảo luận, thông qua đã thể hiện được đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên các lĩnh vực trước mắt và lâu dài; xây dựng và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; những khó khăn, thách thức cần quyết tâm khắc phục và kiên quyết vượt qua trong công cuộc đổi mới...

Luật sư Nguyễn Thái Hoà nhấn mạnh, bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát toàn diện tất cả các lĩnh vực cốt lõi mà toàn thể Hội nghị nghiên cứu, thảo luận và nhất trí thông qua.

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân còn thấy được phương hướng, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra vai trò của hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và khu vực trong bối cảnh thế giới có những thuận lợi,  khó khăn đan xen như hiện nay.

Hội nghị Trung ương 11 đã xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. "Điều này có ý nghĩa cực kì quan trọng để duy trì sự lãnh đạo của Đảng đúng theo Hiến pháp và pháp luật; duy trì và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó nói lên tính dân chủ, nhân văn trong sự lãnh đạo của Đảng", Luật sư Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Thái Hòa cho rằng, việc lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương công khai thông tin xử lý hơn 70 cán bộ cao cấp do Trung ương quản lý, cho thấy tính nghiêm minh, bình đẳng và không có vùng cấm với bất cứ đảng viên, cán bộ nào khi có sai phạm, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu. Mặc dù rất đau xót nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Mấy năm gần đây kinh tế đất nước liên tục phát triển, tính bền vững khá tốt, đời sống người dân được cải thiện hơn. Đây chính là kết quả lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ và cả hệ thống chính trị cùng nhau quyết tâm, tăng cường kết hợp với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt. Nhiều tồn tại, hạn chế của các địa phương đã dần được chỉnh đốn, vào nhịp tích cực.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo của Đảng, toàn bộ nội dung Hội nghị Trung ương 11 sẽ là những trọng tâm cho đại hội đảng bộ các cấp tới đây, bổ sung và lựa chọn những người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo các cấp, đồng thời định hướng phát triển trong giai đoạn mới, tất cả vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đinh Thuận - Minh Nghĩa (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.