Nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ thôn, làng trên địa bàn huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cách đây vài năm, nhiều chi bộ thôn, làng ở xã Ia Khai (huyện Ia Grai, Gia Lai) vẫn còn tình trạng sinh hoạt chiếu lệ, nội dung sơ sài hoặc không đúng trình tự, nghị quyết đề ra chưa sát thực tế. Trước tình trạng này, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc thay thế những cán bộ yếu kém bằng cán bộ có năng lực để vực dậy những chi bộ thôn, làng yếu kém.
Củng cố đội ngũ cán bộ
Chi bộ làng Ếch trước đây luôn bị xếp loại yếu kém. Nguyên nhân là vì một số đảng viên trong chi bộ bỏ sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt chi bộ không đúng trọng tâm, trọng điểm; năng lực Bí thư chi bộ còn hạn chế, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mờ nhạt, lúng túng khi tổ chức sinh hoạt. Trước thực tế đó, năm 2016, Đảng ủy xã đã động viên ông Đặng Thành Phước-cán bộ Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) vừa nghỉ hưu đảm nhiệm vị trí Bí thư chi bộ làng Ếch nhằm củng cố và từng bước đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp.
Công tác tại địa bàn gần 20 năm, ông Phước hiểu rõ những tồn tại khiến chi bộ làng Ếch hoạt động kém hiệu quả. Ông chia sẻ, trước đây, chi bộ làng Tung Chúc và làng Ếch còn sinh hoạt ghép với 11 đảng viên, đến năm 2000 mới tách ra thành 2 chi bộ. Thời điểm ông về làm Bí thư chi bộ, ngoài ông ra, làng Ếch chỉ có 1 đảng viên. Người này nguyên là Bí thư chi bộ nhưng cũng xin nghỉ sinh hoạt. “Khi về đây, tôi chủ đích không làm thay mà chủ yếu hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là tạo nguồn phát triển đảng viên tại chỗ, vì đảng viên ít thì rất khó cho các hoạt động phong trào. Tôi còn thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời đề ra giải pháp phù hợp, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, chi bộ đã có 17 đảng viên. Trong 3 năm qua, chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”-ông Phước cho hay.  
  Từ một chi bộ được đánh giá còn nhiều hạn chế, chi bộ làng Nú vươn lên đạt trong sạch vững mạnh.  Ảnh: N.S
Từ một chi bộ được đánh giá còn nhiều hạn chế, chi bộ làng Nú vươn lên đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh: N.S
Giống như chi bộ làng Ếch, chi bộ làng Nú trước đây cũng bị đánh giá là còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là bởi Mặt trận và các đoàn thể hoạt động chưa hiệu quả. Sau khi kiện toàn cấp ủy, bố trí cán bộ mới có năng lực, hoạt động của chi bộ đã có nhiều đổi mới. Năm 2017, chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Ông Rơ Lan Hôh-Bí thư chi bộ làng Nú-cho biết: “Ngoài việc thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và triển khai các nghị quyết của Đảng, chi bộ còn tích cực vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiện chi bộ đang tiếp tục phân công đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để từng bước thoát nghèo”.
Gắn nội dung sinh hoạt với thực tế
Nhằm hạn chế sự rập khuôn máy móc, thời gian gần đây, trước mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ làng Ếch đều thông tin trước nội dung cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, đóng góp ý kiến. Ông Phước cho biết: “Mỗi tháng, chúng tôi lựa chọn một nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, như: làm đường, sửa chữa nhà văn hóa hay chăm sóc cây trồng. Mỗi lần sinh hoạt chi bộ, đảng viên được giao phụ trách cụm dân cư có trách nhiệm báo cáo nhanh tình hình đời sống, an ninh trật tự cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ lần họp trước đề ra. Với cách làm như vậy, Bí thư chi bộ nắm bắt được tổng quát tình hình để điều hành thảo luận sát với thực tiễn, từ đó thống nhất xây dựng nội dung nghị quyết thực hiện”.
Nhờ tăng cường nguyên Bí thư Đảng ủy xã nghỉ hưu về làm Bí thư, tổ chức bộ máy của chi bộ làng Jăng Krái không ngừng được củng cố, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Minh Triều
Nhờ tăng cường nguyên Bí thư Đảng ủy xã nghỉ hưu về làm Bí thư, tổ chức bộ máy của chi bộ làng Jăng Krái không ngừng được củng cố, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: N.S
Trong khi đó, Bí thư chi bộ làng Nú thì cho rằng, nhờ Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn lựa chọn nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của làng khiến các phong trào luôn mang lại hiệu quả. Các đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể nên dễ dàng hơn khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau nhiều năm chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì 2 năm nay, chi bộ làng Nú đều được công nhận trong sạch vững mạnh. “Cùng với việc đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt, chi bộ còn được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, phân công trực tiếp cán bộ chủ chốt về sinh hoạt, giúp đỡ khắc phục mặt yếu kém, từ đó giúp nâng cao chất lượng mọi mặt”-ông Rơ Lan Hôh khẳng định.
Được biết, năm 2016, trước thực trạng các chi bộ thôn, làng thuộc Đảng bộ xã Ia Khai chưa phát huy được hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thậm chí hoạt động còn yếu kém mà nguyên nhân sâu xa là do người đứng đầu chưa làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai đã phân công ông Nguyễn Thanh Phương-Huyện ủy viên về làm Bí thư Đảng ủy xã. Qua nắm tình hình, ông Phương nhận thấy trên địa bàn có 6/9 chi bộ thôn, làng hoạt động yếu kém. Chi bộ các làng: Ếch, Tung, Nú, Jăng Krái 1, Jăng Blo không đủ số lượng đảng viên nên không thành lập được chi ủy; việc tổ chức sinh hoạt không theo quy định; trình độ, năng lực của các Bí thư chi bộ còn nhiều hạn chế, chủ yếu điều hành hoạt động theo kinh nghiệm. Để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Đảng ủy xã đã lựa chọn cán bộ có năng lực, tâm huyết để bố trí vào vị trí Bí thư chi bộ; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu và nhân rộng ra các chi bộ khác. Đồng thời, Đảng ủy xã tích cực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng để thành lập chi ủy tại các chi bộ. Nhờ đó, đến năm 2017, 100% chi bộ trên địa bàn xã đều có cấp ủy, hoạt động từng bước đi vào nền nếp. “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thôn, làng tăng cường công tác phát triển đảng viên cả về chất lượng và số lượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót; giữ vững chi bộ có cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo hoạt động nền nếp”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khai nêu giải pháp.
 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.