Mang Yang: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung chương trình hành động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: “Cùng với việc quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường bám địa bàn dân cư để vận động quần chúng, triển khai các phong trào và cuộc vận động, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận”.
  Trao đổi về công tác tuyên truyền vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.                    Ảnh: T.N
Trao đổi về công tác tuyên truyền vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp của huyện đã quan tâm xây dựng và củng cố hơn 90 tổ tự quản về an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với Công an huyện và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 126.000 lượt người, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.
Cùng với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức hơn 80 buổi tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giúp diện mạo khu vực nông thôn thêm khởi sắc. Qua đó, nhân dân đã tham gia hiến trên 3.500 m2 đất và góp ngày công, kinh phí để làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng 4 cây cầu dân sinh qua khu sản xuất, làm 2 nhà rông, nạo vét và nâng cấp 10 km kênh mương. Đến nay, có trên 70% đường trục liên xã được bê tông hóa, 60% đường liên thôn được bê tông hóa; toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đak Djrăng và Đak Yă), làng Brếp (xã Đak Djrăng) đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60% dân số, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 1,8 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây mới gần 40 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa hơn 20 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với UBND huyện và nhiều đơn vị tài trợ khác tổ chức xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.
Trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, xây dựng mô hình hỗ trợ và hướng dẫn trồng cà phê, lúa, hỗ trợ hơn 20 con bò sinh sản tại các xã: Đak Jơ Ta, Hà Ra, Lơ Pang. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 18%.
Tặng Nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại xã Kon Thụp. Ảnh: T.N
Tặng Nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại xã Kon Thụp. Ảnh: T.N
Tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Djrăng đã xây dựng mô hình trồng gần 10 ha cà phê ở làng Hrak và làng Đak Boong; hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp trồng các loại rau xanh, đưa cây-con giống có hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng đã tham mưu giúp Đảng ủy có kế hoạch chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở vận động nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán trong chăn nuôi. Qua triển khai, đến nay đã có trên 50% hộ làm chuồng trại để nuôi nhốt gia súc, vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, góp phần đảm bảo mỹ quan ở khu dân cư, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Đề cập công tác Mặt trận tại huyện Mang Yang thời gian tới, ông Nguyễn Văn Tha-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-nhấn mạnh: “Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ở thôn, làng, tổ dân phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở trong giai đoạn mới”.  
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.