Ia Grai: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng. Phóng viên Báo Gia Lai vừa có cuộc phỏng vấn ông Ksor Oét-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-về một số nội dung xung quanh công tác xây dựng Đảng của địa phương.
* P.V: Ông có thể cho biết những kết quả tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của huyện?
 Ông Ksor Oét. Ảnh: L.T
Ông Ksor Oét. Ảnh: L.T
- Ông KSOR OÉT: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời đã ban hành gần 20 chương trình và trên 50 kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Đảng bộ huyện cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt nhằm đảm bảo tính kế thừa cho nhiệm kỳ đến và những năm tiếp theo. Huyện đã kiện toàn Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
Về công tác tạo nguồn, phát triển Đảng, toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 630 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.690 đồng chí; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm đạt gần 6%. Đến nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở Đảng với 248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; có 164/248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy (đạt 66%) và có 95/133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (đạt 71,4%).
Bên cạnh đó, 3 năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có các giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo chuyển biến tích cực ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch cá nhân gắn với nhiệm vụ cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành giờ giấc, xây dựng phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân...
* P.V: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ huyện đã được triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Ông KSOR OÉT: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế làm việc, thực hiện quy định nêu gương, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phong cách và tác phong công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã thực hiện nghiêm việc đi cơ sở ít nhất 1 ngày trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm quy định tiếp xúc cử tri và tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai trao đổi về công tác xây dựng Đảng
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai trao đổi về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện đúng quy định, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công tác thi hành kỷ luật của Đảng đối với các đảng viên và tổ chức Đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hơn 100 đảng viên và 1 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật; UBND huyện cũng đã xử lý kỷ luật gần 20 công chức, viên chức.
* P.V: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông KSOR OÉT: Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp về bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những biểu hiện vi phạm về tư cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.
Tiếp tục rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
* P.V: Xin cảm ơn ông!                                                              
 LƯƠNG THANH (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.