Đảng viên Biên phòng phụ trách hộ: Thắt chặt tình đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu năm 2019, Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã triển khai việc phân công đảng viên Biên phòng về phụ trách hộ trên khu vực biên giới.  Việc làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Gần gũi, gắn bó 
Với ông Rơ Mah Loan và các hộ dân trong cụm dân cư Suối Khôn (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Ia Lốp lâu nay giống như người thân trong gia đình. Ông Loan bảo, lúc trước, chỉ khi nào vào mùa gieo trồng hoặc thu hoạch, gia đình ông mới vào đây ở vài ngày rồi về. Nhưng từ năm 2000, để tiện việc chăm sóc 1,5 ha lúa và 5 sào điều, gia đình ông đã chuyển hẳn vào cụm dân cư Suối Khôn sinh sống. Mặc dù diện tích canh tác lớn nhưng vì đất đai cằn cỗi, thiếu nước, thiếu phân bón và kỹ thuật nên mỗi năm gia đình ông chỉ thu được khoảng 50 bao lúa và 10 triệu đồng tiền bán hạt điều. Ông Loan bộc bạch: “Nhờ có cán bộ Đồn Biên phòng Ia Lốp thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên năm vừa rồi gia đình tôi đã có tiền sửa lại nhà cửa rộng rãi hơn. Bộ đội Biên phòng mà trực tiếp là Thượng úy Nguyễn Đức Đặng-Phó Đội trưởng Đội Trinh sát còn giúp gia đình làm hàng rào phía trước nhà, di dời chuồng bò ra sau vườn, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh”.
 Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Lốp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho gia đình ông Rơ Mah Loan (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Ảnh: P.D
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Lốp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho gia đình ông Rơ Mah Loan (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Ảnh: P.D
Tương tự, gia đình anh Kpă Sáu cũng di cư đến cụm dân cư Suối Khôn theo kiểu “rẫy ở đâu, người ở đó”. Gia đình anh Sáu có 1 ha lúa và 5 sào mì song do canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, cộng với việc đông con nên đến nay vẫn chưa thể thoát nghèo. Nhìn sang người vợ đang mang thai đứa con thứ 4, anh Sáu ngại ngùng: “Nhà đông con nên 30 bao lúa mỗi năm không đủ ăn, mình phải tranh thủ đi làm thuê để lấy tiền chi tiêu. Hôm nào có việc thì được 100 ngàn đồng/ngày nhưng mấy tháng mùa mưa ít việc làm, ở nhà chơi thôi!”. Cuộc sống khó khăn nên đứa con đầu đang học lớp 7, anh Sáu phải gửi nhờ nhà người quen ngoài xã Ia Piơr để tiện đi học, cuối tháng mới đón về chơi; con thứ 2 đang học lớp 5; con thứ 3 học lớp 3 đang được Đồn Biên phòng Ia Lốp nhận hỗ trợ “Nâng bước em đến trường” với số tiền 500 ngàn đồng/tháng. “Được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, gia đình tôi rất biết ơn. Cháu Rơ Lan Sốt nhờ có Bộ đội Biên phòng kèm cặp, theo sát việc học nên thành tích cũng nâng lên”-anh Sáu chia sẻ.
Theo thống kê, cụm dân cư Suối Khôn hiện có 88 hộ dân với 502 khẩu, đa phần đều mang hộ khẩu xã Ia Piơr. Do nhận thức của người dân còn hạn chế nên đến nay số hộ nghèo, cận nghèo tại đây vẫn cao (33 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo). “Mong muốn của chúng tôi là cụm dân cư sớm được công nhận thành thôn để bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”-ông Loan nói.
Giúp dân như giúp người thân
 

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã có nhiều việc làm thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Riêng việc phân công đảng viên Biên phòng phụ trách giúp đỡ các hộ ở làng Ring và cụm dân cư Suối Khôn đã góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.            


Đầu năm 2019, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phân công đảng viên Biên phòng phụ trách hộ. Đến nay, đơn vị đã phân công 20 đảng viên phụ trách giúp đỡ 45 hộ, gồm 35 hộ ở cụm dân cư Suối Khôn và 10 hộ thuộc làng Ring (xã Ia Mơr). Những trường hợp mà đơn vị nhận giúp đỡ là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng; hộ có các mối quan hệ chính trị-xã hội phức tạp dễ bị lợi dụng kích động; thành viên trong các gia đình có tiền án, tiền sự, hoạt động tôn giáo trái pháp luật... Trung tá Phương Hồng Tuyên-Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho biết: “Các đảng viên sau khi được phân công phụ trách hộ đã tích cực bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng, khu dân cư...”.
Phụ trách hộ có thành viên từng có tiền án, tiền sự ở làng Ring, Thượng úy Nguyễn Thanh Nam-Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy-chia sẻ, đối với hộ này, anh thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền, động viên để gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Bên cạnh đó, anh còn động viên gia đình phát triển kinh tế, quan tâm, khuyến khích chuyện học tập của con cái...
Theo Trung tá Phương Hồng Tuyên, thời gian tới, đơn vị tiếp tục giúp người dân di dời chuồng trại, trồng cây xanh trên các tuyến đường làng và giúp làm nhà vệ sinh. Hiện tại, đơn vị đã trích kinh phí hỗ trợ làm được 12 nhà vệ sinh cho người dân và tới đây sẽ tiếp tục làm cho 33 hộ còn lại.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.