Tiếp tục đổi mới hoạt động Mặt trận,tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), ông Phùng Khánh Tài-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Gia Lai một số nội dung liên quan công tác MTTQ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại tỉnh nhà.
Tặng hoa ghi nhận công lao các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX. Ảnh: Thanh Nhật
Tặng hoa ghi nhận công lao các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX. Ảnh: Thanh Nhật
Phóng viên (PV): Về tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Gia Lai, ông có nhận xét gì về hoạt động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019?
Ông Phùng Khánh Tài: Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Hệ thống tổ chức Ủy ban MTTQ từ tỉnh tới cơ sở, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng được kiện toàn đáp ứng yêu cầu về tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực, tiêu biểu cho hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, đội ngũ cán bộ MTTQ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Vai trò MTTQ tiếp tục được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương.
Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền gắn với phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội được triển khai tích cực. Công tác dân tộc và tôn giáo đã góp phần quan trọng vào việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương của nước có chung đường biên giới với tỉnh Gia Lai.
Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”  gắn với các giải pháp nâng cao hiệu quả  tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần   thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh  , giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến đầu năm 2019 còn hơn 10,3%.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi ghi nhận những kết quả quan trọng của MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai, cùng sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là ở cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình  với công việc, góp phần  vào thành quả chung  của MTTQ Việt Nam tỉnh và cả nước nhiệm kỳ 2014-2019.
Ông Phùng Khánh Tài. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Phùng Khánh Tài. Ảnh: Thanh Nhật
PV: Trước tình hình mới, công tác MTTQ tại Gia Lai  cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?
Ông Phùng Khánh Tài: Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong không khí Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020). Với tinh thần và khí thế quyết tâm mới theo chủ đề đại hội là “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đổi mới-Phát triển”, MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu công việc ngày càng cao. Chương trình hành động nhiệm kỳ mới của MTTQ tỉnh  bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xem đó là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt.
Coi trong tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận. Tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo ra động lực mới và môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh.
Đổi mới việc nắm bắt tình hình nhân dân theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất, phát huy sức mạnh của hệ thống, đội ngũ cộng tác viên; phân tích, đánh giá khách quan, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền và trực tiếp tham gia định hướng dư luận, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.
Tiếp tục đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại. Nâng cao hiệu quả  công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, kiên trì theo đuổi đến cùng việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị sau giám sát. Chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy; coi trọng, phát huy hiệu quả các cơ chế, chương trình phối hợp với chính quyền các cấp; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động các tổ chức thành viên trong Mặt trận.
Cán bộ  MTTQ cơ sở trao đổi kinh nghiệm công tác. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ MTTQ cơ sở trao đổi kinh nghiệm công tác. Ảnh: Thanh Nhật
Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào do Mặt trận chủ trì, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Nâng cao hiệu quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc hằng năm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ địa bàn dân cư.
Vận động và thu hút lực lượng chuyên gia giỏi, cộng tác viên nòng cốt thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác MTTQ các cấp. Đồng thời, quan tâm  củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới.
PV: Xin cảm ơn ông. 
Thanh Nhật (Thực hiện)     

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.