Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xung quanh vấn đề này.
* P.V: Thưa ông, qua theo dõi và chỉ đạo đại hội, ông có đánh giá như thế nào về đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện?
Ông Nguyễn Thành Nuôi. Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Thành Nuôi. Ảnh: T.N
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Có thể đánh giá, việc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã thành công. Nhìn chung, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận cấp huyện cơ bản thuận lợi, nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.
Qua đại hội, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra được các mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định.
* P.V: Ông có thể cho biết thêm về công tác nhân sự qua đại hội MTTQ cấp huyện?
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Nhìn chung số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số trong Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo theo hướng dẫn. Chất lượng đội ngũ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được nâng lên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đồng thời được trẻ hóa so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, 100% cán bộ giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 825-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Nhiệm kỳ 2019-2024, toàn tỉnh có 901 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 20,64%, dân tộc thiểu số chiếm 34,4%, người ngoài Đảng 27,3%, tôn giáo 8,43%. Có 60 vị được tín nhiệm vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, trong đó, tỷ lệ nữ 28,33%, dân tộc thiểu số 30%, tốt nghiệp THPT 98,33%, trình độ chuyên môn đại học 96,66%, trình độ lý luận chính trị cao cấp 61,66%, trung cấp 36,66%. Riêng chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện có 9/17 vị tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới, 10/17 vị là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, 8/17 vị là Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy cấp huyện.
Đại biểu xem pa nô tuyên truyền hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.N
Đại biểu xem pa nô tuyên truyền hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.N
* P.V: Tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung triển khai những công tác trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Nhằm đảm bảo kế hoạch, tiến độ cũng như chất lượng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được các tiểu ban giúp việc đại hội gấp rút thực hiện, theo yêu cầu đề ra.
Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, hoàn thiện nội dung các văn kiện trình đại hội. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung công tác nhân sự đại hội, theo định hướng phải đảm bảo số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định, coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu và đại diện, để MTTQ thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). 
Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ trình các văn kiện đại hội và đề án nhân sự, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, cho ý kiến lần cuối trước khi tổ chức đại hội. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ được tổ chức thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh trong giai đoạn mới.
* P.V: Xin cảm ơn ông!  
 THANH NHẬT (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.