Tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Ban tuyên giáo các địa phương phải tập trung tăng cường tham mưu giúp cấp uỷ chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; chủ động tổ chức tuyên truyền nhiều sự kiện lớn của đất nước...
Sáng 27/6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung-Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào).
Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (ảnh: ĐT)
Thực hiện khá toàn diện các mặt công tác Tuyên giáo
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tại miền Trung-Tây Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của thường trực cấp uỷ và chủ động của toàn ngành, tiếp tục có những tham mưu, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác Tuyên giáo ở địa phương. Hầu hết Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham mưu các cấp uỷ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các gương điển hình tiên tiến.
Cùng với kết quả trên, công tác tuyên truyền theo đúng hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng được ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực quan tâm.
Các tỉnh, thành phố đã tiếp tục quan tâm theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội về địa phương; qua đó phát hiện, báo cáo, tham mưu chỉ đạo xử lý các thông tin, cung cấp thông tin chính thống đối với những vấn đề mà báo chí, dư luận quan tâm.
Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tiếp tục tổ chức định kỳ các hội nghị báo cáo viên, giao ban khối khoa giáo, báo chí, an ninh tư tưởng, cộng tác viên dư luận xã hội để nắm tình hình và định hướng tuyên tuyền.
Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: ĐT)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên được ban tuyên giáo các địa phương quan tâm. Nhiều nơi đã thực hiện tốt việc tham mưu về công tác giáo dục lý luận chính trị như: Kon Tum tham mưu Đề tài tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về việc nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh; Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tham mưu nội dung phục vụ Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Khánh Hoà tham mưu kế hoạch Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh và đề cương sơ bộ báo cáo Bộ Chính trị…
Bên cạnh những kết quả trên, hệ thống Tuyên giáo trong khu vực đã tích cực tham mưu cấp uỷ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa giáo; góp ý, thẩm định, khảo sát, kiểm tra, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực này.
Ban tuyên giáo các địa phương đã tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức các lễ hội đúng định hướng với nhiều hình thức phong phú, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá, văn nghệ của nhân dân.
Một số ban tuyên giáo trong khu vực đã tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai vị trí việc làm công chức ngành Tuyên giáo. Trong đó, đáng chú ý là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã sáng tạo áp dụng phương pháp bấm giờ để xác định thời gian hoàn thành mỗi công việc và tiến độ công việc thực hiện, làm cơ sở cho việc phân công công việc và là căn cứ xét thanh toán tiền ngoài giờ; xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm, nhận xét hàng tháng của các phòng và cá nhân thuộc Ban; tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng văn bản tham mưu làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, công tác thi đua khen thưởng…
Quan tâm khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
Theo đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, những kết quả trên của lực lượng Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào thành công của ngành Tuyên giáo cả nước 6 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Phuông và nhiều ý kiến tại Hội nghị, có những khó khăn, hạn chế trong công tác Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên thời gian qua cần được quan tâm khắc phục, như: Một số nội dung tham mưu cho cấp uỷ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác Tuyên giáo chưa thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi còn lúng túng; xác định trách nhiệm cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết những vấn đề bức xúc còn chậm.
Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có lúc chưa sâu sát, kịp thời.
Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật còn yếu, chưa theo kịp với xu thế và thực tiễn sáng tác. Công tác biên soạn lịch sử một số nơi còn chậm. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan liên quan trong lĩnh vực khoa giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp còn hạn chế…
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quảng Nam trao đổi một số kinh nghiệm của địa phương tại Hội nghị. (ảnh: ĐT)
Để khắc phục những hạn chế, từ nay đến cuối năm 2019, ban tuyên giáo các địa phương trong khu vực tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác Tuyên giáo; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ trên lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp uỷ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời tham mưu cấp uỷ tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội. Tổ chức lực lượng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực mà ban tuyên giáo các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Toàn cảnh Hội nghị. (ảnh: ĐT)
Về nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý: Thời gian qua, ban tuyên giáo các địa phương thuộc miền Trung-Tây Nguyên đã thực hiện khá tốt việc tham mưu giúp cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác này phải được quan tâm làm tốt hơn nữa. Cùng với đó, ban tuyên giáo các địa phương cũng phải tập trung tăng cường tham mưu để giúp cấp uỷ chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; đồng thời từ nay đến cuối năm và sang năm 2020, nhiều sự kiện lớn của đất nước cũng diễn ra, do đó phải có kế hoạch, chủ động trong tổ chức tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của ngành.
Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai chuyên đề năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ban tuyên giáo các địa phương tiếp tục tham mưu cấp uỷ có các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực hơn.
Đối với vấn đề tăng cường năng lực công tác Tuyên giáo, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Làm tốt công tác này cũng đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, mỗi địa phương có điều kiện, đặc điểm và cách làm khác nhau. Vì thế, vấn đề này cần được ban tuyên giáo các địa phương lưu ý, tổng kết, rút kinh nghiệm để báo cáo Trung ương xem xét, nhân rộng.
Về việc sử dụng các tài liệu phục vụ tuyên truyền, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, các địa phương không nên quá câu nệ về tài liệu, nhất là số lượng, kinh phí mà nên quan tâm chú trọng các cách thức mới, chẳng hạn như đưa tài liệu cần tuyên truyền lên mạng để cán bộ, đảng viên, nhân dân cập nhật. Đây cũng là một giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền của ngành. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng: Thời gian qua, chúng ta đã thực hiện khá tốt việc tổ chức các hội nghị trực tuyến, thậm chí một số địa phương đã làm đến cấp xã. Cách thức tổ chức này cần được ban tuyên giáo các địa phương lưu ý để áp dụng, nhân rộng.  "Việc tổ chức hội nghị trực tuyến vừa giúp thông tin kịp thời, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí. Do đó, phải xem đây là phương pháp tốt để nâng cao nội dung, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong điều kiện mới”- đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.
Nhấn mạnh thêm về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và các cơ quan phối hợp, cơ quan có liên quan tăng cường nhiều hơn nữa các bài viết để tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình".
Đình Tăng (ĐCSVN)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.