Ia Grai: Học tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở Đảng cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các mặt công tác và phong trào thi đua ở cơ sở, thiết thực góp phần xây dựng huyện nhà...
Hiệu quả công tác được nâng lên
Ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai cho biết: “Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai đã tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với chú trọng bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên. Đồng thời thường xuyên cập nhật, vận dụng kịp thời chính sách và pháp luật,  các văn bản mới của cấp trên vào tình hình thực tế của địa phương, trong các lĩnh vực tham mưu...”.
Để thực hiện công tác dân vận chính quyền theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng còn đóng vai trò đầu mối chính trong hoạt động Ban Tiếp công dân của huyện, tham gia cùng lãnh đạo huyện tiếp xúc, đối thoại, trả lời công dân, tham mưu UBND huyện xem xét xử lý giải quyết các vụ việc theo đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng chú trọng công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ông Nguyễn Trọng Đoan-cán bộ phụ trách Bộ phận một cửa của huyện trao đổi: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ công chức luôn chấp hành quy định về đạo đức công vụ, có thái độ ứng xử văn hoá, tôn trọng nhân dân. Hồ sơ sau khi tiếp nhận đươc phân loại và kịp thời luân chuyển đến cơ quan chuyên môn giải quyết cho tổ chức, công dân theo quy trình và quy định”. 
Cán bộ công chức Bộ phận một cửa của huyện luôn có thái độ ứng xử văn hoá, tôn trọng nhân dân trong thi hành công vụ. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ công chức Bộ phận một cửa của huyện luôn có thái độ ứng xử văn hoá, tôn trọng nhân dân trong thi hành công vụ. Ảnh: Thanh Nhật
Tiêu biểu trong các đơn vị hành chính thuộc huyện Ia Grai, xã Ia Dêr đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phong trào thi đua “Ia Dêr chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới”, xây dựng Nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện. Qua xây dựng Nông thôn mới, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố kiện toàn theo quy định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt hơn 32 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,7%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên...
Mới đây, xã Ia Dêr đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, trên địa bàn xã có Làng Jút 2 cũng đã được UBND huyện công nhận Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ông Puih Blí-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dêr cho biết: “Để có được kết quả trên, hệ thống chính trị của xã đã quan tâm hướng dẫn nhân dân học tập các kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm nghèo bền vững...”. 
Đổi mới tại các chi bộ nhà trường  
Là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Ia Grai, Chi bộ Trường THPT Phạm Văn Đồng thường xuyên quan tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thông qua việc xây dựng kế hoạch lãnh đạo học tập và làm theo cụ thể, sát với tình hình và nhiệm vụ của Nhà trường theo từng năm học, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên. 
Thầy Trần Bá Công - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ và ban Giám hiệu xác định lấy việc đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện. Đồng thời, Chi bộ Trường đã đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, để học sinh noi theo, mỗi giờ học trong nhà trường thật sự là giờ học vui, thân thiện và bổ ích đối với học sinh…”.
 Các Chi bộ nhà Trường quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy. Ảnh: Thanh Nhật
Các Chi bộ nhà Trường quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy. Ảnh: Thanh Nhật
Chi bộ đã cùng các tổ bộ môn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là công tác giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, chất lượng học sinh giỏi, phụ đạo giúp học sinh ôn thi... Đồng thời, Trường còn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tổng số gần 40 giáo viên của trường đều đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó có 6 giáo viên là thạc sỹ và 11 giáo viên đang học sau đại học. Hàng năm, rất nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm của Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao, được vận dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy và quản lý của  ngành. 3 năm học gần đây, Trường có gần 20 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 em đạt giải thi khoa học kỹ thuật, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt hơn 12% và tiên tiến hơn 43%,  tốt nghiệp THPT quốc gia gần 99%...
Chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là tổ chức cơ sở Đảng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo của trường đã có nhiều sáng kiến về tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng trong Nhà trường. Tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Nghĩa Bình đã sưu tầm và tuyên truyền trong buổi chào cờ đầu tuần các mẩu chuyện về Bác Hồ, để giáo dục học sinh về sự quý báu của thời gian, về đức tính giản dị, sự quan tâm chăm lo thế hệ trẻ của Bác Hồ, qua đó giúp các em tích cực học tập và rèn luyện. 
Để tạo môi trường giao lưu học tập giữa các lớp, Đoàn trường đã sáng kiến tổ chức thành công các chương trình “Đố vui để học”, “Rung chuông vàng”. Đồng thời, hướng dẫn các chi đoàn thực hiện thành công mô hình lớp tự quản trong học tập, thi đua đạt hàng nghìn giờ học tốt. Đoàn trường còn sáng kiến xây dựng chương trình phát thanh nội bộ 4 buổi/tuần, với chuyên mục “Khi tôi 18”. Qua đó, đã giúp 100% đoàn viên thanh niên thuộc các bài hát  truyền thống của Đoàn, góp phần hiệu quả vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.