Ông Huỳnh Minh Thiện giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã An Khê; đại diện các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các dân tộc, tôn giáo cùng 137 đại biểu chính thức tham dự đại hội.
Theo báo cáo tại đại hội, chương trình hành động của Mặt trận thị xã trong 5 năm qua được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng thị xã An Khê phát triển giàu mạnh, bền vững. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã thực hiện tốt các cuộc vận động, mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. 
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả cao, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt trên 96% và hơn 83% gia đình văn hóa. Đến nay, thị xã An Khê có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. MTTQ Việt Nam thị xã đã vận động ủng hộ được hơn 2,6 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn có vốn, cây, con giống phát triển sản xuất, đồng thời triển khai xây mới 30 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 28 căn nhà; hỗ trợ 442 lượt hộ nghèo với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã hỗ trợ 374 triệu đồng cho 51 hộ dân tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tú An và Song An, với mức hỗ trợ từ 8-10 triệu đồng/hộ; cùng các đơn vị giúp làng “cầm tay chỉ việc”. Đến nay, đàn bò được hỗ trợ ban đầu là 50 con đã tăng lên 97 con; đã có 22 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống …  
Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh.
Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hỗ Văn Điềm đánh giá cao những kết quả Mặt trận thị xã An Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam thị xã An Khê nhiệm kỳ tới tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt Điều lệ và nhiệm vụ trọng tâm trong Luật MTTQ Việt Nam, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Ban Thường trực MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp…
Đại hội đã thông qua Nghị quyết cùng những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương nhất trí cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê nhiệm kỳ 2019-2024; thống nhất cử 10 vị đi dự Đại hội đại biểu cấp trên và hiệp thương cử ông Huỳnh Minh Thiện-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê nhiệm kỳ 2019-2024.
Thường trực Thị ủy An Khê tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Thường trực Thị ủy An Khê tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng bức trướng “Đoàn kết-dân chủ-đồng thuận-đổi mới-phát triển” mừng Đại hội. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động và công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.