Krông Pa: Quan tâm thực hiện chính sách dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Krông Pa, Gia Lai luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.
Những năm qua, huyện Krông Pa luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.
Huyện Krông Pa có 13 xã và 1 thị trấn (10 xã và 66 thôn, buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn). Dân số toàn huyện là hơn 85 ngàn người thuộc 15 dân tộc, trong đó, đồng bào DTTS chiếm trên 69,29% (chủ yếu là dân tộc Jrai). Những năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
  Đào tạo nghề may cho lao động nông thôn. Ảnh: L.N
Đào tạo nghề may cho lao động nông thôn. Ảnh: L.N
Theo ông Nay Trinh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân tộc huyện: Từ năm 2014 đến 2018, huyện đã kết hợp nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Tất cả các chính sách được huyện triển khai kịp thời, có hiệu quả, qua đó đã tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát huy nội lực, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, 100% số xã của huyện đã có trạm y tế đáp ứng cơ bản công tác khám-chữa bệnh cho người dân; 100% xã có đường bê tông đến trung tâm và đến các thôn, buôn, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; 100% xã có điện lưới quốc gia, 99,5% số hộ dân được sử dụng điện; 100% xã có trường học kiên cố, có 1 trường dân tộc nội trú huyện với cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, bảo đảm đáp ứng tốt cho việc dạy và học. Giá trị văn hóa của các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Tỷ lệ giảm nghèo của huyện bình quân là 6,7%/năm, riêng trong đồng bào DTTS giảm 8,5%/năm.
Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ trực tiếp đối với vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn như: Chương trình 135, 168, chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng phân bón, muối Iốt, giống cây trồng, vật nuôi… Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, huyện đã cấp 1.532,7 tấn muối Iốt, 1.745,8 tấn phân bón, hơn 4 tấn giống bắp, 4,5 tấn lúa giống nguyên chủng, 1.329 con bò cái sinh sản cho người dân vùng DTTS. Huyện cũng đã cấp phát hàng triệu quyển báo, tạp chí, chuyên đề các loại nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân.
Ông Kpă Ný (buôn Ma Nhe B, xã Đất Bằng) cho biết: “Vợ chồng tôi thuộc đối tượng bệnh binh, hàng tháng được hưởng trợ cấp mỗi người hơn 3 triệu đồng. Trước đây, cuộc sống của gia đình cũng rất khó khăn do không có đất sản xuất, con cái đông. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nỗ lực của gia đình nên cuộc sống đã dần ổn định. Trong các ngày lễ, Tết, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên vợ chồng tôi”.
Công tác định canh định cư cũng luôn được chính quyền huyện quan tâm. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã hỗ trợ định canh định cư cho 1.420 hộ với tổng kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình dân di cư tự do trên địa bàn vẫn còn diễn ra phức tạp. Huyện đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra tình hình di dân tự do, phát rừng làm rẫy và phối hợp với các huyện của tỉnh Đak Lak, Phú Yên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giải tỏa 87 hộ/160 khẩu di cư tự do đến địa bàn huyện trở về nơi ở cũ làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài.
Lực lượng cán bộ, công chức xã Phú Cần giúp người dân di dời chuồng gia súc. Ảnh: Lê Nam
Lực lượng cán bộ, công chức xã Phú Cần giúp người dân di dời chuồng gia súc. Ảnh: Lê Nam
Ông Kpă Ngun-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và tinh thần tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, huyện Krông Pa đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS và vùng DTTS. Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục phát triển cả về chất và lượng; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao được chú trọng. Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ người DTTS cũng được quan tâm thực hiện. Đi đôi với kết quả việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS đã được duy trì ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn…
“Tuy nhiên, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn do nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế. Thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi còn chậm. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ đồng bào DTTS có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thiếu ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên, chưa chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Một số tập tục lạc hậu tại địa bàn chưa được xóa bỏ như tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng cho vay tiền, hàng hóa lãi suất cao vẫn còn phổ biến và diễn biến phức tạp trong vùng đồng bào DTTS. Do đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn”-ông Kpă Ngun chia sẻ.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.