Dân vận khéo: Xây dựng nông thôn mới để cải thiện cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, Gia Lai) luôn đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới với những cách làm thiết thực, hiệu quả. Với những nỗ lực đó, diện mạo của xã Ia Dơk dần đổi thay, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.
Ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: “Trước đây, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu tư liệu sản xuất, chưa biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2018, xã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới”.
Làng Poong là một trong 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ia Dơk. Trước kia, đời sống của dân làng rất khó khăn. Ngoài việc canh tác lúa rẫy và cây trồng ngắn ngày, bà con chưa biết trồng các loại cây công nghiệp, chưa biết chăn nuôi tập trung. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Binh đoàn 15, người dân đã biết cách chăm sóc cây công nghiệp, làm chuồng trại để chăn nuôi, kiên trì bám đất, bám vườn, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình trong làng đã xây dựng được nhà ở, mua sắm các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày cũng như các phương tiện phục vụ sản xuất. Trưởng thôn Ksor Joih chia sẻ: “Được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên từ chính quyền địa phương, bà con đã biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế. Trong hơn 200 hộ dân của làng Poong thì nhiều hộ đã có kinh tế khá giả, trẻ em được học hành đến nơi đến chốn”.
 Học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk).   Ảnh: N.S
Học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk). Ảnh: N.S
Gia đình chị Ksor HVới hiện đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ vào sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Chị bộc bạch: “Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, được sự hướng dẫn tận tình của chính quyền địa phương trong việc trồng và chăm sóc cây công nghiệp, tôi đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, gia đình tôi đang chăm sóc 500 cây cà phê và 1 ha điều, thu nhập bình quân khoảng hơn 60 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn có một vườn ươm cây cà phê để cung cấp giống cho bà con trong làng”.
Tại làng Ia Mang, những ngày vừa qua, người dân có được niềm vui lớn khi tuyến đường trục chính trên địa bàn đã được nâng cấp, đảm bảo cho việc đi lại thuận tiện. Con đường dài 400 m này được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp 100 triệu đồng. Ông Phùng Trọng Hiền (làng Ia Mang) tâm sự: “Từ khi xã phát động phong trào xây dựng làng nông thôn mới, bà con rất phấn khởi. Trong các buổi họp dân, chúng tôi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động di dời chuồng gia súc, dọn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm, góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới”.
Để tạo nên diện mạo mới của xã Ia Dơk hôm nay có sự đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở các thôn, làng. Thời gian qua, bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn xã đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Họ cũng là những hòa giải viên năng nổ, nhiệt tình, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh ở khu dân cư; đồng thời góp phần giáo dục, cảm hóa những đối tượng vi phạm pháp luật tại các thôn, làng. Già làng Rơ Mah Mrao-làng Poong-cho hay: “Với vai trò, trách nhiệm của già làng, tôi vẫn thường đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, chăm lo phát triển kinh tế gia đình”.
Thời gian tới, để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và củng cố vững chắc những tiêu chí đã đạt được, theo Chủ tịch UBND xã Ia Dơk, chính quyền xã sẽ tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đưa ra những phương hướng, kế hoạch đúng đắn, hợp lòng dân. “Giải pháp quan trọng hàng đầu vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận của toàn dân. Bên cạnh đó, xã tập trung nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc hiến đất, góp công, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi... để tạo phong trào thi đua rộng khắp trong các thôn, làng”-ông Rơ Lan Pêu nhấn mạnh.
 NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.