Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua các lớp tập huấn, gặp gỡ, trao đổi, đội ngũ nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở đã phát huy vai trò, uy tín của mình đối với cộng đồng dân cư sở tại.
Xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở, nhất là ở các xã trọng điểm là một trong những nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Từ năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chọn 109 tuyên truyền viên của 4 xã có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để thí điểm xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng. Đó là các xã: Hà Bầu (huyện Đak Đoa), Ia Le (huyện Chư Pưh), Hà Ra (huyện Mang Yang) và An Thành (huyện Đak Pơ). Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chọn, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tại 4 xã: Ia Le (huyện Chư Pưh), Hà Ra (huyện Mang Yang), Chư A Thai (huyện Phú Thiện) và Ia Dom (huyện Đức Cơ). Năm 2019, ngoài việc tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tại các xã: Hà Ra, Ia Le, Chư A Thai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai hoạt động này tại xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông).
 Một buổi tập huấn cho lực lượng tuyên truyền miệng nòng cốt ở cơ sở. Ảnh: T.B
Một buổi tập huấn cho lực lượng tuyên truyền miệng nòng cốt ở cơ sở. Ảnh: T.B
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: “Năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 50% xã, phường thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố đồng thời triển khai chương trình này. Điều đó cho thấy sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại cơ sở. Việc tham gia truyền đạt tại các lớp tập huấn cũng là cơ hội để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của tỉnh được gần gũi với cơ sở, giúp nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những định hướng tuyên truyền chính xác, kịp thời hơn”.

Những người tham gia lực lượng này ở cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí: có khả năng tuyên truyền miệng tốt; có tinh thần trách nhiệm; có uy tín trong cộng đồng; sống gần gũi, gắn bó với nhân dân tại địa phương; am hiểu phong tục tập quán, tâm lý, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc trên địa bàn đang sinh sống; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật. Khi tham gia vào lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng, các tuyên truyền viên được tập huấn định kỳ hàng tháng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác tuyên truyền miệng; khả năng nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội ở cơ sở; cách tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, an ninh trong nước và quốc tế; những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; việc triển khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận... trên địa bàn xã. Ông Pớt-Trưởng thôn Bông (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Trước đây, tôi rất ngại nói chuyện trước nhiều người. Từ ngày được tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền miệng, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức xã hội, khi về làng, tôi mạnh dạn truyền đạt nên dân làng cũng dễ hiểu và nghe theo nhiều hơn”.
Ông Phan Văn Hiệp-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu-cho hay: “Qua các đợt tập huấn, Đảng ủy xã nhận thấy thái độ, ý thức, khả năng tiếp thu nội dung, kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ của các thành viên trong lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại thôn làng dần được nâng cao. Các tuyên truyền viên được tăng cường khả năng nói trước công chúng nên không còn nặng tính độc thoại, không còn né tránh những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh từ thực tiễn mà dư luận đang quan tâm, tạo được sự lôi cuốn và thuyết phục người nghe”.
Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.500 lượt tuyên truyền viên cấp thôn, làng trên địa bàn toàn tỉnh đã được tham gia tập huấn. Hoạt động của công tác tuyên truyền miệng cũng từng bước đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, từ đó tạo sự thống nhất dư luận trước các vấn đề thời sự trong nước, trong tỉnh và quốc tế; đấu tranh phản bác trước các quan điểm sai trái; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần tạo ra phong trào hành động cách mạng, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
Theo số liệu thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tính đến tháng 10-2018, toàn tỉnh có 10 Huyện, Thị, Thành ủy ban hành kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở; 7 địa phương ban hành quyết định thành lập lực lượng; 6 địa phương xây dựng quy chế hoạt động cụ thể cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng thôn, làng, tổ dân phố. Nhiều địa phương đã tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở hầu khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn như: huyện Chư Sê có 15 xã, thị trấn; Kbang 14 xã, thị trấn; Chư Pưh 8 xã; thị xã An Khê 11 xã, phường. Một số địa phương đã xây dựng được đội ngũ lực lượng nòng cốt đông đảo, trải khắp các thôn, làng như: Kbang (198 người); Chư Sê (183 người); Chư Pưh (136 người)…
Khôi Nguyên - Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.