Chư Prông: Tập trung củng cố hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Prông (Gia Lai) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
Nhiều năm trở lại đây, Đảng ủy xã Ia Púch đã duy trì việc phân công các Đảng ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng. Qua đó, các Đảng ủy viên vừa theo dõi địa bàn chặt chẽ, vừa giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương. Hiệu quả của việc làm này là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn. Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: Để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh thì chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ phải được nâng cao, khi ra các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ sẽ được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với đó, các Đảng ủy viên về dự sinh hoạt sẽ theo dõi chặt chẽ địa bàn, kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế phát sinh để Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết.
 Một góc thị trấn Chư Prông.   Ảnh: THANH NHẬT
Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: T.N
Ông Phan Tấn Phong-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, qua đó củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững chắc, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra”.

Không chỉ Đảng bộ xã Ia Púch mà nhiều năm qua, tất cả các Đảng bộ trong huyện đều có những cách làm hay và sáng tạo góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, để hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phát huy tốt vai trò của mình, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, nhân dân thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ huyện hiện có 61 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: 20 Đảng bộ xã, thị trấn, 30 tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan hành chính, 5 tổ chức Đảng đơn vị sự nghiệp, 2 tổ chức Đảng khối lực lượng vũ trang, 4 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp. Toàn Đảng bộ huyện có 293 chi bộ, trong đó 162 chi bộ có cấp ủy; số chi bộ thôn, làng có cấp ủy chiếm 49,4%. Để hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có việc sáp nhập và giải thể một số chi bộ, Đảng bộ. Theo đó, cuối năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã giải thể Đảng bộ khối Đảng để thành lập 5 chi bộ; giải thể Đảng bộ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn để thành lập chi bộ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), huyện Chư Prông cũng đã sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, góp phần tinh giản bộ máy lãnh đạo, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cũng được huyện chú trọng. Trong năm 2018, huyện đã cử hơn 100 lượt cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng trở về địa phương đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, điều hành và thực hiện công tác chuyên môn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển. Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 224 đảng viên mới, đạt 6% so với tổng số đảng viên hiện có. Riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 17 đảng viên mới. Cùng với đó, vai trò vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể cũng đã phát huy tốt hiệu quả.
Đánh giá về công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian qua, ông Phan Tấn Phong-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông-cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; củng cố, sắp xếp lại các cơ quan, phòng, ban góp phần tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả điều hành, lãnh đạo. Đặc biệt, công tác kết nạp đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở đã góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.
 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.