Công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở Gia Lai: Hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn và đảng viên từng bước được nâng lên; nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, có chuyển biến về chất lượng và đi vào nền nếp. Đây là kết quả sau hơn 3 năm triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tại các thôn, làng, tổ dân phố theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (gọi chung là cấp ủy cấp huyện) đã chỉ đạo các Đảng ủy xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tại 38 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Ngoài ra, cấp ủy cấp huyện còn chỉ đạo lựa chọn thêm được 95 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố để xây dựng chi bộ kiểu mẫu của địa phương.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và phân công các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, cấp xã phụ trách theo dõi, giúp đỡ từng chi bộ. Cách làm này đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chủ trương thí điểm xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu. Phương thức lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ này vì vậy có nhiều cải tiến, hiệu quả làm việc ngày càng cao, tính dân chủ được phát huy.
Kết quả nổi bật nhất là trong quá trình xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được cấp ủy cấp trên, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đơn cử như chi bộ buôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) đã lồng ghép tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề để bàn bạc, giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn của thôn. Chi ủy phân công mỗi đảng viên phụ trách 16 hộ nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt, thực hiện mô hình làm theo Bác, mỗi đảng viên trong chi bộ đóng góp 1 kg gạo/lần sinh hoạt đã giúp nhiều hộ nghèo trong thôn có gạo ăn khi giáp hạt.
  Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai khảo sát một số nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Ảnh: M.N
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai khảo sát một số nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Ảnh: M.N
Ngoài ra, hệ thống chính trị buôn Tơ Khế còn tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân triển khai mô hình trồng cây chanh không hạt, cây đinh lăng, mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với cây mì, mô hình nuôi heo rừng lai, dê bách thảo đạt hiệu quả. Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đời sống bà con trong buôn Tơ Khế ngày một nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Cuối năm 2015, buôn có 75 hộ nghèo nhưng đến nay chỉ còn 18 hộ. Cách làm hay của chi bộ buôn Tơ Khế đã được nhân rộng trong toàn Đảng bộ xã Ia Tul, trở thành điểm sáng của huyện Ia Pa.
Tương tự, chi bộ tổ dân phố 14 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) vận động mỗi đảng viên tiết kiệm, đóng góp 1 triệu đồng/năm xây dựng quỹ được hơn 46 triệu đồng cho các hộ chính sách mượn đầu tư phát triển kinh tế, đến nay đã có 2 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, chi bộ còn vận động nhân dân đóng góp hơn 170 triệu đồng và 120 ngày công lao động xây dựng đường bê tông dài 530 m, làm sân nhà sinh hoạt cộng đồng 120 m2, vận động các đoàn thể như: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Người cao tuổi tiết kiệm xây dựng quỹ cho các hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hoạt động của các chi hội đã góp phần thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp quần chúng tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Tiếp tục khắc phục hạn chế, tồn tại
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một số cấp ủy, chi bộ, đảng viên chưa dành nhiều thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo, xây dựng và củng cố chi bộ dẫn đến chất lượng sinh hoạt còn có mặt hạn chế. Đặc biệt, các chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ hạn chế về trình độ, năng lực nên việc nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu còn chưa sát thực tế. Một số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên đã phần nào ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.
Theo ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, địa bàn huyện có 156 thôn, làng, tổ dân phố nhưng chỉ mới có 38 người là đảng viên giữ chức vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm tỷ lệ 24,3%. Bí thư Huyện ủy Đak Đoa cho rằng, tất cả các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều có nhiều năm sống gắn bó với cộng đồng dân cư, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu ra nhưng đa số đã lớn tuổi, thiếu những tiêu chuẩn cần thiết để kết nạp vào Đảng. Do không phải đảng viên nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của thôn, làng, tổ dân phố của đội ngũ cán bộ này gặp nhiều khó khăn; không được trực tiếp tham gia bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo nên không tránh khỏi hạn chế, lúng túng. Trong khi đó, một số đảng viên trẻ có năng lực nhưng lại có tư tưởng ngại khó nên khi được chi bộ giới thiệu đảm nhiệm chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì đùn đẩy, né tránh.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đảng viên trẻ nhằm tạo nguồn cán bộ cho chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp ủy xã, thị trấn và chi bộ thôn lựa chọn những đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, trách nhiệm và uy tín để giới thiệu chức danh này”-ông Thọ nêu giải pháp. 
Còn tại thị xã An Khê, Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng: Cần có những tác động để nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Ngoài việc tập huấn chuyên đề đối với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thường trực Thị ủy còn thường xuyên tổ chức đối thoại lắng nghe những ý kiến trao đổi về nhiệm vụ và các vấn đề liên quan. Kết quả rà soát cho thấy, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã An Khê không chỉ yếu ở thôn, làng, tổ dân phố mà còn hạn chế ở cả các cơ quan, đơn vị trong khối nhà nước.
“Năm 2019, chúng tôi tiếp tục phân công Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy tham gia sinh hoạt để nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị này quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chúng tôi định hướng ngay từ đầu về nhân sự bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Việc giới thiệu nhân sự này phải được sự tín nhiệm cao trong nhân dân”-Bí thư Thị ủy An Khê nêu phương hướng.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.