Cán bộ có liêm sỉ mới suy nghĩ, hành động đúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cán bộ lãnh đạo cần phải có năng lực, có phẩm chất, nhưng quan trọng nhất là phải có liêm sỉ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo Tết Nguyên đán này, cán bộ công chức không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. 
Vì sao có nhiều quy định, rồi chỉ thị quản lý chặt công sản nói chung và xe công nói riêng, nhưng tình trạng xài của công vẫn diễn ra? Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tình trạng này cần xử lý ra sao? Phóng viên VOV phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.
 Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội. (Ảnh: Bình Cận)
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội. (Ảnh: Bình Cận)
PV: Chuyện sử dụng tài sản công, xe công vào mục đích riêng đã xuất hiện trong năm qua. Chúng ta nói nhiều đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhưng việc sử dụng tài sản công vào mục đích riêng lại thường bắt nguồn từ lãnh đạo, người nhà lãnh đạo các đơn vị?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Người dân rất khó chấp nhận và lãnh đạo Trung ương cũng không đồng tình với vấn đề này. Cụ thể, trong quy định về nêu gương Trung ương đã chỉ rõ: như không ăn chơi, lãng phí, phản cảm; phải vận động để các thành viên trong gia đình cũng phải tuân thủ pháp luật, cũng phải nêu gương tốt cho những người xung quanh chứ không chỉ bản thân cán bộ cao cấp nêu gương. Đặc biệt, không được lợi dụng đặc quyền của mình để tạo ra các đặc lợi để sử dụng phung phí, bất hợp pháp tài sản của Nhà nước, nhân dân giao cho.
PV: Theo ông, những việc làm đó ảnh hưởng ra sao đến xã hội hiện nay?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Những việc làm đó không chỉ vi phạm quy định nêu gương, mà còn vi phạm trong việc sử dụng tài sản công. Vấn đề tài sản công đã được Quốc hội đưa ra bàn nhiều và chúng ta cũng đang xử lý các vấn đề có liên quan đến các quy định về quản lý và sử dụng tài sản công, làm sao để đảm bảo tài sản của đất nước được sử dụng hợp lý, hiệu quả, không vi phạm pháp luật. 
Tình trạng nợ công, nợ chính phủ, rồi nợ nước ngoài còn rất cao, đa phần cuộc sống của người dân còn khó khăn, phải chắt bóp vậy thì việc tiết kiệm, việc cán bộ công chức không làm những việc phản cảm để xã hội tin tưởng vào cán bộ lãnh đạo là hết sức cần thiết. Cán bộ là phải nêu gương, phải sống vì dân, mà lại sử dụng bừa bãi, lãng phí tài sản của đất nước thì làm sao người dân tin tưởng được. Đây là những vấn đề hết sức trầm trọng.
PV: Luật Phòng chống tham nhũng đã định danh đối với hành vi sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi của người có chức vụ quyền hạn là tham nhũng. Thực tế, ít có quan chức nào bị xử lý hành vi tham nhũng liên quan việc sử dụng tài sản công?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Đây là vấn đề người dân đòi hỏi phải xử lý, nhưng việc xử lý đến đâu, xử lý về mặt Đảng, xử lý hành chính hay xử lý hình sự đều phải có ngưỡng của nó. Anh vi phạm đến mức nào thì áp dụng các quy định phù hợp với mức đó. Trong những trường hợp cụ thể cần phải được xem xét, thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ để áp dụng các quy định sao cho chính xác, đảm bảo người bị xử lý phải tâm phục khẩu phục.
PV: Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có quy định nêu gương của người đứng đầu, ông có cho rằng trong những trường hợp cụ thể, trong việc sử dụng xe công, tài sản công lãng phí và sai mục đích như vậy, cần phải xử lý thích đáng, trước hết về mặt Đảng hay không?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Những cán bộ đảng viên được xếp vào hàng ngũ lãnh đạo, đều phải được tuyển chọn, bổ nhiệm, do đó họ cũng có trách nhiệm phải nêu gương. Nên nếu vi phạm, họ phải bị xử lý nặng hơn.
PV: Ông có cho rằng, đang có tình trạng một số cơ quan tự cho mình đặc quyền, đặc lợi trong việc sử dụng công sản, coi nhẹ trách nhiệm?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Quan trọng là người thực hiện phải có ý thức và phải có sự giám sát, kiểm tra thanh tra và xử lý sao cho nghiêm túc. Chúng ta không cần thiết phải làm ra quá nhiều quy định mà không thực hiện được. Tôi cho rằng quy định của pháp luật đã đủ rồi, chỉ việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
 Cán bộ lãnh đạo cần phải có năng lực, có phẩm chất, nhưng quan trọng nhất là phải có liêm sỉ (Ảnh minh họa)
Cán bộ lãnh đạo cần phải có năng lực, có phẩm chất, nhưng quan trọng nhất là phải có liêm sỉ (Ảnh minh họa)
PV: Gần Tết Nguyên đán năm nào Thủ tướng cũng có chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng xe công trong việc đi lễ Tết, lễ hội. Năm nay, Thủ tướng cũng vừa ra chỉ đạo này. Theo ông, phải có cơ chế để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo quan chức dùng xe công vào việc riêng ra sao?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Chúng ta có rất nhiều cơ chế để giám sát: giám sát của các cơ quan dân cử, của mặt trận, đoàn thể; giám sát của người dân, của báo chí, mỗi cơ chế giám sát đó đều có tính chất khác nhau. Theo tôi, giám sát của nhân dân là rất quan trọng, giám sát của báo chí là công khai hóa vấn đề còn giám sát của người dân có thể ở thực hiện ở bất kỳ nơi nào. Do vậy phải đề cao, tôn trọng quyền giám sát của người dân, làm sao để người dân tham gia ngày càng nhiều và ngày càng chất lượng vào quá trình giám sát. Người dân chính là “tai, mắt”, người chủ trực tiếp phát hiện sai phạm để đề đạt xử lý. Chúng ta cũng phải tôn trọng những phản ánh, kiến nghị của người dân, bằng cách phải xử lý và thông báo kết quả cho người dân, công khai hóa, tránh tình trạng những phản ánh, kiến nghị của người dân bị phớt lờ, bị cố tình quên hay làm mờ đi, khi đó người dân sẽ nản, họ thấy việc giám át không được lợi gì thậm chí có thể bị gây thiệt hại.
PV: Vụ việc cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bị phát hiện gắn biển xe công vào xe tư, từ đó lộ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng khác, phải hầu tòa và chịu án tù. Mỗi cán bộ công chức, lãnh đạo cần rút ra những bài học gì từ vụ việc này?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tôi nghĩ rằng, khi làm lãnh đạo, anh phải hiểu mình là ai. Trước hết, anh là công bộc của người dân, anh đang được hưởng một số quyền lợi nhưng đừng cho đó là đặc quyền. Anh phải hiểu rằng, Nhà nước tạo điều kiện cho anh  để anh phục vụ nhà nước và nhân dân. Anh được Đảng tin cậy thì anh phải làm sao để xứng đáng với niềm tin đó, tạo được niềm tin với đảng, với nhân dân. Chứ anh luồn lọt, chạy chọt để leo cao, chui sâu vào vị trí lãnh đạo rồi đục khoét, tham nhũng, để cậy chức, cậy quyền, tước đoạt những lợi ích của người dân, thì đó là điều rất đáng xấu hổ. Cán bộ lãnh đạo cần phải có năng lực, có phẩm chất, có sức khỏe…, nhưng quan trọng theo tôi phải có liêm sỉ thì mới có những hành động đúng.
PV: Xin cảm ơn ông.
Thanh Trường (VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.