Ia Pa làm tốt công tác dân vận từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã chú trọng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng cường cải cách hành chính... Qua đó, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Những ngày này, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Pờ Tó đang tích cực giúp người dân tiêu hủy gần chục héc ta mì bị bệnh khảm lá vi rút. Để vận động người dân nhổ bỏ, tiêu hủy rẫy mì vào thời điểm này rất khó vì giá mì tươi đang lên cao (gần 2.500 đồng/kg) nên nhiều hộ chần chừ chưa chịu nhổ. “Nhưng nếu giữ lại cây mì bị bệnh thì sẽ không có củ và bệnh sẽ lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn. Chính vì thế, chúng tôi kiên trì vận động để người dân nhận thức được mức độ nguy hại của dịch bệnh và phối hợp với chính quyền nhổ bỏ, tiêu hủy diện tích mì nhiễm bệnh”-ông Lê Trọng Nam-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-cho hay.
  Xã Ia Tul vận động người dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: T.Đ
Xã Ia Tul vận động người dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: T.Đ
Còn ở xã Ia Tul, cùng với việc huy động người dân tiêu hủy hơn 4 ha mì bị bệnh khảm lá vi rút, chính quyền đang tích cực vận động các hộ tập trung di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa khu vực nhà ở nhằm hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Phi Loan-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul-cho biết: Để thay đổi nhận thức người dân trong việc di chuyển chuồng bò ra xa khu vực nhà ở là việc không dễ dàng. Xã đã phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, xã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến và sự ủng hộ của nhân dân về vấn đề này. Xã cũng thường xuyên cử cán bộ đến từng hộ dân tuyên truyền, phân tích về những tác hại của việc để chuồng trại chăn nuôi gần nhà. Đồng thời “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn các hộ xây dựng chuồng bò nền láng xi măng, thoát nước tự động. Bằng nguồn kinh phí 290 triệu đồng từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã hỗ trợ cho 38 hộ gia đình ở các buôn: Lanh, Ptao, Tơ Khế, Biah A, Biah B và Biah C vay để di dời chuồng trại nhốt gia súc, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
Ia Ma Rơn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Ia Pa. Xã đã thành công trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thấy được lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới và nhận rõ vai trò trung tâm của mình nên bà con đều tích cực hưởng ứng bằng cách góp cát, đá và công lao động để mở rộng đường thôn, đường nội đồng, bê tông hóa kênh mương. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, dời hàng rào vào bên trong vườn nhà mà không yêu cầu đền bù...
Không chỉ ở Pờ Tó, Ia Tul, Ia Ma Rơn, các xã khác trên địa bàn huyện Ia Pa cũng nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Để có được kết quả đó, huyện Ia Pa thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời, huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn.
Bà Rah Lan H'Dry-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ia Pa-cho hay: Nét nổi bật là thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Mọi thông tin, công việc liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân đều được công khai, minh bạch và đưa ra các hội nghị để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên xuống tận thôn, làng để nắm bắt ý kiến và kịp thời giải quyết những vướng mắc, vấn đề phức tạp, bức xúc của người dân. Các phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất đai, trợ cấp bảo hiểm đều được niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, làng; công khai qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, cuộc tiếp xúc cử tri để nhân dân biết. Qua đó, tạo sự minh bạch trong giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân, góp phần củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương, từ đó người dân tích cực đóng góp xây dựng huyện nhà.
Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến nay, các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến khiếu kiện đông người. Huyện còn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý nhiệm vụ tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giải quyết kịp thời các công việc, tránh phiền hà, lãng phí cho nhân dân.
Có thể khẳng định, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Ia Pa đã phát huy tác dụng tích cực, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.
Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.